Người Việt Nam tại Lào tổ chức đón Xuân mới Kỷ Sửu 2009
|
Niềm vui, sự háo hức được nhân đôi khi bà con Việt kiều nơi đây được biết năm nay Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Cầu Truyền hình Xuân Kỷ Sửu 2009 và cử một đoàn phóng viên quay phim sang Viêng-chăn, các tỉnh của Lào và một số tỉnh của Thái Lan, bên kia sông Mê-kông để ghi lại những hình ảnh bà con Việt kiều bên này đón Tết.
|
Vinh dự và tự hào hơn, bà con lại được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến dự buổi lễ vui Xuân đón Tết của người Việt Nam được tổ chức tại Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào vào tối 12 tháng 1 năm 2009, tức 17 tháng Chạp năm Mậu Tý.
|
Hơn 1500 người đã về dự buổi lễ hoành tráng, ấm tình ruột thịt “Con Lạc Cháu Hồng”. Họ từ khắp nơi trên đất Lào, từ những vùng cực nam như tỉnh Attôpư, Saravan, cách Viêng-chăn 900 km, hay từ phía Bắc - nơi địa hình hiểm trở đã lặn lội về đây. Việt kiều từ các tỉnh Chămpasắc, Savanakhệt, Khăm-muộn, Bô-li-khăm-xay, Uđômxay, Luông Pra-bang, Xiêng-khoảng... đã quy tụ về đây. Việt kiều các tỉnh U-đon Thani, Nọng-khai cũng vượt sông Mê-kông sang chỉ để được hưởng một chút hương vị quê hương mà Đại sứ quán và Hội Việt kiều thành phố Viêng-chăn dành gần một tháng chuẩn bị, và cũng chỉ để được lại gần bên vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kính mến để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Đặc biệt không kém đó là bà con được ngắm cây đào do cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an cửa khẩu Cầu Treo cách Viêng-chăn 500 km đưa đến và cành đào phai do Việt kiều ở Xiêng-khoảng mang về, những cây mai vàng của Đại sứ quán trồng được.
Không khí buổi lễ thật rộn ràng khi đội múa Lân biểu diễn các tiết mục mang đậm màu sắc Việt Nam, khi các cháu thiếu nhi và các thầy cô giáo Trường cấp I, II Nguyễn Du trình diễn những bài hát, điệu múa ca ngợi quê hương đất nước.
|
Trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam, các nữ “ca sỹ” cùng nam “ca sỹ” của Câu lạc bộ Xiêng-khoảng đã gây ấn tượng mạnh đến khán giả khi hát bài “Đảng đã cho ta bao mùa Xuân”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng rời chỗ ngồi lên sân khấu và hòa vào giọng ca của bà con Xiêng-khoảng cùng cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã khen ngợi công lao, sự đóng góp to lớn đối với đất nước của Việt kiều tại Lào và Thái Lan trong những năm chiến tranh cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Chủ tịch căn dặn bà con tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt đóng góp nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị đặc biệt truyền thống giữa Việt Nam và Lào. Chủ tịch cũng kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Lào làm ăn có hiệu quả, tôn trọng luật pháp sở tại, góp phần xây dựng đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Chủ tịch biểu dương cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam đang công tác tại Lào đã và đang làm tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn mà Đảng và Nhà nước giao phó. Chủ tịch bày tỏ hài lòng về cách thức tổ chức buổi lễ, khả năng huy động quần chúng của Đại sứ quán để bà con có thể được đón Xuân trong không khí ấm áp tình quê hương Việt Nam.
Đáp lại lời dặn dò của Chủ tịch, ông Lê Dũng, Chủ tịch Hội Việt kiều thành phố Viêng-chăn thay mặt cho toàn thể kiều bào có mặt tại buổi lễ đã cảm ơn Đảng và Nhà nước ta, cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên hết sức quý báu đối với Cộng đồng, và hứa tiếp tục hoạt động phát triển Cộng đồng, có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho đất nước và quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào
Tại buổi lễ này, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã trao tặng Giấy Khen của Đại sứ cho nhiều tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động Cộng đồng và các nhà hảo tâm đã quyên góp cho đêm Liên hoan 12/1.
(Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Lào)