A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hãy hướng về Việt Nam bằng cách bước ra thế giới!

LTS: Là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông tại Áo, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến hiểu được vai trò sức mạnh của báo chí, truyền thông trong việc kết nối các nhóm công chúng doanh nhân và trí thức trên toàn cầu. Tại Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tại Hà Nội từ 18-23/11/2013, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến đã có tham luận chia sẻ về vấn đề này, Tạp chí Quê hương trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Tôi hiện đang công tác và nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí, truyền thông tại Áo. Tại đây, tôi cũng từng đóng vai trò là người kết nối cho mối quan hệ hợp tác báo chí, truyền thông giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam với Áo. Thời gian hợp tác của chúng tôi chưa lâu, song cũng đã đạt được một số thành công nhất định như: Trao đổi các đoàn cán bộ, nhà báo, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh báo chí Việt Nam đi nghiên cứu, thực tế, tác nghiệp tại Áo; mời các giáo sư, chuyên gia báo chí hàng đầu Áo, EU đến giảng dạy tại Việt Nam; Xuất bản công trình nghiên cứu báo chí Áo - Việt Nam… Đặc biệt gần đây nhất vào tháng 10/2013, Áo và Việt Nam đã đồng phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí Quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị đã thu hút các  giáo sư, chuyên gia báo chí đầu ngành, các nhà báo, chính trị gia của các nước Áo, Pháp, Úc, Mỹ, Đức, Việt Nam... cùng tham gia chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, các nghiên cứu khoa học có giá trị cao.

Vì thế, chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của báo chí, truyền thông trong việc kết nối các nhóm công chúng doanh nhân và trí thức trên toàn cầu. Để tạo sự kết nối giữ doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước đặc biệt là các nữ danh nhân trí thức thì chúng ta cần thành lập diễn đàn (hoặc tổ chức xã hội) với mục đích tập hợp trí tuệ, nguồn lực của nhiều người để giúp đỡ, giải quyết khó khăn của một người hoặc của cộng đồng được nhanh chóng, hiệu quả; kịp thời tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nữ doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước trên các lĩnh vực. Diễn đàn này cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề (có thể luân phiên ở các nước) giúp các nữ doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước, thường xuyên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, thúc đẩy lẫn nhau, nhằm cộng hưởng sức mạnh tổng thể cho phụ nữ Việt ở trong nước, ngoài khu vực và trên trường quốc tế.  
 

Nhà nước cũng nên khuyến khích bằng việc định kỳ vinh danh các cá nhân, tập thể doanh nhân, trí thức gốc Việt và người nước ngoài có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra chúng ta cũng nên thành lập tờ báo mạng điện tử dành cho giới doanh nhân, trí thức (đặc biệt là phụ nữ) Việt trên toàn thế giới. Khuyến khích mọi tầng lớp kiều bào nói chung và nữ doanh nhân, trí thức nói riêng “Hãy hướng về Việt Nam bằng cách bước ra thế giới”. Ngoài một bộ phận kiều bào (gồm cả các nữ doanh nhân, trí thức) đã trở về đầu tư, làm ăn, sinh sống, nghiên cứu... tại Việt Nam thì những người còn lại không nhất thiết phải trở về mới được coi là có cống hiến cho đất nước. Ngược lại, họ nên phát huy sức mạnh, trí tuệ của mình ở nước sở tại để gặt hái thành công cho cá nhân, gia đình và cho quốc gia, dân tộc Việt, để bạn bè quốc tế trân trọng, nể phục và biết họ là những người Việt Nam. Từ đó, họ có cơ hội trở thành những vị “đại sứ thiện chí”- nhằm nâng cao giá trị của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế (theo cấp số nhân). Với uy tín và ảnh hưởng đó, họ có thể làm nhịp cầu quan trọng để  kết nối các mối quan hệ  quốc tế  giữa các nước với Việt Nam trên mọi lĩnh vực; hợp tác, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, các cá nhân, tập đoàn mạnh của nước ngoài (trong lĩnh vực của mình) đến đầu tư, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, chất xám cho Việt Nam; kết nối, hỗ trợ các nữ doanh nhân, trí thức  trong nước tham gia hợp tác, nghiên cứu, đầu tư với các tổ chức, các dự án, công trình ở nước ngoài... Như nhà thiết kế La Hong, được biết đến là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Áo. Người dân Áo đều biết anh là người Việt Nam tài năng. Anh cũng trăn trở để cách điệu tà áo dài truyền thống vào các bộ sưu tập thời trang châu Âu của mình, nhằm giúp bạn bè quốc tế có cảm tình với văn hóa, thời trang và con người Việt Nam. Anh cũng đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, với các đồng nghiệp thiết kế áo dài nổi tiếng ở Việt Nam, cùng tổ chức Chương trình “Thời trang áo dài và nhã nhạc cung đình” tại Vienna. Từ sau đêm hội Áo dài đó đã khiến cho bè quốc tế, đặc biệt là Phu nhân Tổng thống Áo đương nhiệm đã có nhiều tình cảm với văn hóa áo dài Việt.  

Bằng tấm lòng của những người con Việt xa quê hương, luôn có lòng tự tôn dân tộc. chúng ta “hãy hướng về Việt Nam bằng cách bước ra thế giới”.

Nguyễn Thị Bích Yến (Cộng hòa Áo)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu