A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gắn kết kiều bào, lan tỏa khát vọng Việt

Sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của kiều bào Việt Nam góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa năm 2025. Ảnh: UBNNVNVNONN

Góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường

Vinh dự là một trong những tập thể được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã truyền đi thông điệp tri ân và khơi dậy khát vọng đồng hành cùng dân tộc của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.

Chia sẻ với Lao Động, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban muốn gửi tới kiều bào lời cảm ơn sâu sắc vì những tình cảm, cống hiến và tấm lòng luôn hướng về quê hương. Dù ở bất kỳ nơi đâu, cộng đồng người Việt vẫn giữ gìn bản sắc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, kiều bào luôn là một phần máu thịt thiêng liêng, đóng vai trò quan trọng từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiện diện nổi bật trong các cộng đồng sở tại - từ giới khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, đến trí thức, bác sĩ, kỹ sư. Họ không chỉ khẳng định bản lĩnh Việt, mà còn quảng bá hình ảnh, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay có sự hiện diện của nhiều gương mặt điển hình gắn bó với hành trình hội nhập của kiều bào. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - nơi Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, một Việt kiều trở về theo tiếng gọi của Bác Hồ, từng là Cục trưởng đầu tiên. Và biểu tượng giàu ý nghĩa: Nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyen đã đưa 169 hạt sen giống, biểu trưng văn hóa Việt, vào không gian.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt trong kỷ nguyên phát triển số và hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, thế hệ trẻ kiều bào - những công dân toàn cầu mang trong mình dòng máu Việt - đang là lực lượng quan trọng, tiếp nối truyền thống cha ông, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.

“Đảng và Nhà nước luôn mở rộng vòng tay, trân trọng mọi đóng góp, lắng nghe mọi tiếng nói xây dựng từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài”, ông Nguyễn Trung Kiên dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm để khẳng định quyết tâm đồng hành cùng kiều bào trong chặng đường sắp tới.

Ông Nguyễn Trung Kiên (thứ 4 từ phải, hàng đầu) và đoàn kiều bào thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi, ngày 28.4.2025. Ảnh: UBNNVNVNONN
Ông Nguyễn Trung Kiên (thứ 4 từ phải, hàng đầu) và đoàn kiều bào thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi, ngày 28/4/2025. Ảnh: UBNNVNVNONN
 

Kiều bào là nguồn lực quan trọng của dân tộc

Trong 65 năm xây dựng và phát triển, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ủy ban đã tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng như Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW... thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước coi kiều bào là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Ủy ban cũng tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi nhiều chính sách pháp luật, tạo thuận lợi cho kiều bào trở về đầu tư, kinh doanh, sinh sống tại Việt Nam. Các quy định về quốc tịch, đất đai, nhà ở, xuất nhập cảnh... được điều chỉnh theo hướng cởi mở, minh bạch và thực chất.

Bên cạnh đó, công tác đại đoàn kết dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào đã có bước tiến rõ rệt. Những chương trình như “Xuân Quê hương”, “Kiều bào về Trường Sa”, “Giỗ Tổ Hùng Vương”, các diễn đàn trí thức, hội nghị người Việt toàn thế giới… không chỉ kết nối cộng đồng, mà còn tạo ra diễn đàn hiệu quả để lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp vào chính sách phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1, tháng 4.2025. Ảnh: UBNNVNVNONN
Đoàn đại biểu kiều bào thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1, tháng 4.2025. Ảnh: UBNNVNVNONN
 

Đơn cử, tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức năm 2024, đã có hơn 100 ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia đầu ngành về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số… được tổng hợp và chuyển đến các bộ, ngành để nghiên cứu, tiếp thu.

Công tác chăm lo kiều bào cũng không ngừng được đẩy mạnh. Tình trạng pháp lý và hội nhập của đại bộ phận kiều bào ngày càng ổn định. Ủy ban thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kiều bào gặp khó khăn tại các địa bàn thông qua các chương trình phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước.

Việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa quê tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt" trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” đã tạo cú hích lớn cho việc giữ gìn và lan tỏa ngôn ngữ mẹ đẻ. Các hoạt động giảng dạy, học tập tiếng Việt ngày càng phong phú, được tổ chức ở nhiều nước, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

"Vinh dự hôm nay cũng là một lời nhắc nhở để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung của kiều bào, là đầu mối kết nối tin cậy giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước. Từ đó, không ngừng lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm cùng dựng xây một Việt Nam phát triển phồn vinh, hùng cường trong thời đại mới" - ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

Song Minh/ laodong.vn


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm