Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025 – 2030
Trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ UBNVNONN.
Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ UBNVNONN, đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng bộ UBNVNONN đã đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình thế giới, trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến, tác động đến công tác xây dựng đảng của Đảng bộ. Nhưng với quyết tâm chính trị và sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ UBNVNONN đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đảng bộ nghiêm túc triển khai tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Ngoại giao, chủ động tham mưu các phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Ủy ban. Năm 2023, kiến nghị giảm từ 06 đơn vị cấp vụ xuống còn 04 đơn vị; năm 2025, kiến nghị tổ chức lại Ủy ban từ cấp Tổng cục, giảm xuống thành cấp Cục. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Ủy ban và Lãnh đạo Ủy ban phối hợp hiệu quả lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Công tác nghiên cứu, tổng kết tham mưu, kiến nghị chính sách được nâng tầm phù hợp với tình hình mới, đạt được những kết quả nổi bật, tiếp tục đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng, thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ủy ban tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tuyên truyền phổ biến và nghiên cứu triển khai mạnh mẽ 04 nghị quyết “đột phá” của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57- NQ/TƯ ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân); tổng hợp ý kiến kiều bào, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động động dành cho kiều bào thường niên đã thành thương hiệu, thu hút sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào như Chương trình Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam, Đoàn kiều bào thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới…
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, Đảng bộ UBNVNONN đã lãnh đạo và phát huy được sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành khối lượng công tác lớn, có chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá trước và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý kiến dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng UBNVNONN nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hằng chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ UBNNVNVNONN đã hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua và nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ UBNVNONN mà Báo cáo chính trị đã trình bày trước Đại hội. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần và thái độ nghiêm túc của các chi bộ, đảng viên của Đảng bộ UBNNVNVNONN đã nghiên cứu, đóng góp tích cực, nghiêm túc các ý kiến xác đáng vào các dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Văn kiện trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban đã trải qua 2 lần tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực trong công việc, các cán bộ đảng viên trong đảng bộ đã hoàn thành nhiệm vụ rất toàn diện từ công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách tới triển khai tổ chức các hoạt động tạo sự tin yêu của kiều bào. Các hoạt động, các chương trình thường niên do Ủy ban tổ chức đã có những đổi mới tạo sự hấp dẫn, nhận sự quan tâm và tin yêu ngày đông đảo của bà con kiều bào như Chương trình Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam, Đoàn kiều bào thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới,…..
Để có được thành tích này, đồng chí cho rằng có sự đổi mới tư duy rất lớn từ các cấp các ngành đối với công tác này, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đã được triển khai tới nhiều nơi, nhiều cấp, từ các bộ ngành đến các địa phương, cùng với đó Ủy ban cũng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp nhiệt tình của các đơn vị trong Bộ và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của các cán bộ, đảng viên luôn nghĩ và hành động vì công tác chung của Ủy ban.
Nhằm phát huy những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua, đồng chí Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đã trực tiếp bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Hạo Nhiên