Tham vấn chính trị Việt Nam - Đan Mạch lần thứ 3
Ngày 09/7, tại Copenhagen (Đan Mạch), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lina Gandlose Hansen đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ ba.

Hai bên nhất trí duy trì và phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, trong đó có cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng cho các lĩnh vực hợp tác khác, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ ứng cử của nhau vào các vị trí quan trọng ở các tổ chức quốc tế và khu vực.
Trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là trong cung cấp viện trợ phát triển (ODA) với tổng vốn lên đến 1 tỷ USD, đồng thời đề nghị Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh tại Việt Nam...
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Đan Mạch với vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu trong nửa cuối 2025 có tiếng nói thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên; thông tin để Ủy ban châu Âu thấy rõ những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững, chống đánh bắt cá bất hợp pháp, qua đó thúc đẩy sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam...
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Lina Gandlose Hansen cũng đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao thông – vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân… để khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh cần tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc trong quan hệ quốc tế, đồng thời ủng hộ các nỗ lực cải cách tổ Liên hợp quốc và các cơ quan của Liên hợp quốc để tổ chức này có vai trò ngày càng lớn trong việc xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Đan Mạch ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, các tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; ủng hộ sớm thông qua và thực thi hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông.
Trong khuôn khổ chuyến công tác và đồng chủ trì Tham vấn chính trị tại Đan Mạch, ngày 10-7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Tranholm Mikkelsen và có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Kinh tế và Tài chính Đan Mạch Tine Nielsen Hertz.
(Theo qdnd.vn)