Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia
Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia vào ngày 25/5.

Ảnh: Hải Yến/TTXVN
Ngày 25/5, Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Một số lãnh đạo và quan chức các nước sở tại đã đến lễ viếng hoặc gửi vòng hoa tiễn biệt.
Tại Thủ đô Bắc Kinh
Tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc) Hồ Xuân Hoa thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng và ghi sổ tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, phát biểu khi đến viếng, ông Hồ Xuân Hoa bày tỏ tiếc thương sâu sắc và chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đồng thời chuyển lời chia buồn, thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nhấn mạnh đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, đã có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Ông Hồ Xuân Hoa bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục giành những thành quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam phát huy tình hữu nghị truyền thống, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ song phương không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Ảnh: Hải Yến/TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đến viếng, chia buồn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương; nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sớm gửi điện chia buồn đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần đã thể hiện sự coi trọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ Việt-Trung cũng như tình cảm hữu nghị dành cho đồng chí Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước.
Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại; sẵn sàng cùng Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã gửi tới Đại sứ quán vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tại Thủ đô New Delhi
Tại New Delhi của Ấn Độ, trong hai ngày 24-25/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ảnh: Quang Trung/TTXVN
Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Thay mặt Đại sứ quán ghi sổ tang, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhà nước, cho sự phát triển của đất nước.
Đặc biệt, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với chuyến thăm của đồng chí tới Ấn Độ vào tháng 12/1999, qua đó nâng tầm quan hệ hai nước.”
Trong hai ngày tổ chức lễ viếng và mở sổ tang, hàng chục phái đoàn ngoại giao và quốc tế tại Ấn Độ cũng như đại diện các chính đảng sở tại đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja viết: “Sự ra đi của đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương không chỉ là mất mát to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất mát đối với phong trào Cộng sản Thế giới. Đồng chí sẽ vẫn là một ngôi sao vàng tỏa sáng và truyền cảm hứng.”

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, ông Từ Phi Hồng, chia sẻ trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Hy vọng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành hành động, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội giành được thành tựu mới.”
Đại sứ Lào tại Ấn Độ Bounmy Vanmany viết: “Tôi xin chia sẻ khoảnh khắc đau buồn này và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã mất đi một người bạn thân thiết, một người đồng chí, người anh em rất gần gũi, có nhiều đóng góp to lớn vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.
Chúng tôi tôn vinh sự cống hiến không ngừng nghỉ của đồng chí Trần Đức Lương vốn đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo, tính chính trực và di sản của đồng chí sẽ được ghi nhớ với sự tôn trọng và ngưỡng mộ của cả hai quốc gia Lào và Việt Nam.”
Đại sứ Campuchia tại Ấn Độ Rath Many viết: “Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ luôn được nhớ đến như một nhà lãnh đạo đã cống hiến gần như toàn bộ cuộc đời để phục vụ đất nước thân yêu của mình, đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ xã hội và hiện đại hóa của Việt Nam.
Đối với Campuchia, ông là một người bạn chân thành và lâu năm, một nhân vật quan trọng trong việc xây dựng tình hữu nghị chặt chẽ và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam.”
Phó Đại sứ Nga tại Ấn Độ, ông Roman Babushkin, ghi dòng chữ: “Ông sẽ được nhớ đến như một chính khách lỗi lạc và là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho sự phát triển của Việt Nam, cũng như là người đóng góp mạnh mẽ nhất cho việc thúc đẩy tình hữu nghị chân thành và quan hệ đối tác cùng có lợi với Nga.”
Các đoàn hữu nghị, hội tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ, đại diện cộng đồng người Việt tại Ấn Độ … cũng đã tới bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tại Thủ đô Jakarta
Tại Thủ đô Jakarta của Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Trần Đức Lương.

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông cùng các cán bộ Đại sứ quán, cán bộ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, cán bộ Ban Thư ký ASEAN, Cơ quan Thương vụ, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các vị khách đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như trong sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam-Indonesia.
Trong sổ tang, Đại sứ Tạ Văn Thông và đại diện các đoàn đến viếng đều bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, cũng như Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Lào tại Indonesia Khamfeuang Phanthaxay thay mặt Chính phủ và Nhân dân Lào đến viếng và ghi sổ tang tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đại sứ viết: “Sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương không chỉ là sự mất đi một vị lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, mà còn là sự ra đi của một người bạn thân thiết đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.”
Lễ viếng và ký sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ diễn ra đến chiều 26/5./.
(Theo TTXVN/Vietnam+)