Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân
Sáng nay, ngày 11/8, lễ đón chính thức trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc diễn ra tại Phủ Tổng thống trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác.

Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư và Phu nhân vào vị trí danh dự.
Cùng lúc đó, tiếng quân nhạc và 21 loạt đại bác vang lên. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Tổng thống Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư duyệt đội danh dự. Kết thúc lễ đón, hai nhà lãnh đạo giới thiệu quan chức hai bên.
Sau đó, các em thiếu nhi Hàn Quốc hát chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.
Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm hẹp trước khi có cuộc hội đàm cấp Nhà nước. Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí. Hai Phu nhân cũng sẽ có buổi tiệc trà ngay sau lễ đón.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam và cho biết: “chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc là sự kiện đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà chính phủ do nhân dân làm chủ của chúng tôi tổ chức. Điều này cho thấy Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của cá nhân tôi cũng như Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hướng tới tương lai".
Tổng thống Lee Jae Myung cũng cho rằng, quan hệ hai nước còn gần gũi hơn nhiều so với khoảng cách về địa lý thông thường.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Tổng thống Hàn Quốc mong muốn quan hệ Hàn - Việt sẽ không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại và đầu tư như hiện nay mà sẽ vươn tới hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tương lai như hạ tầng quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.
Nguyễn Hồng/ baoquocte.vn