A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm, làm việc với Thượng phụ Giáo hội Chính thống giáo Ucraina

Ngày 12/11, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã tới thăm, làm việc với Ngài Filaret, Thượng phụ Giáo hội Chính thống giáo Ucraina tại Nhà riêng của Thượng phụ ở thủ đô Kiev.

Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch (trái) và Ngài Filaret, Thượng phụ Giáo hội Chính thống giáo Ucraina

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thông tin vắn tắt cho Thượng phụ về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam cũng như lịch sử quan hệ hai nước và việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ bày tỏ mong muốn Giáo hội Chính thống giáo Ucraina nói chung, cá nhân Thượng phụ Filaret nói riêng, với vị thế trong xã hội và sự kính trọng của nhân dân Ucraina dành cho, sẽ góp phần tích cực vào gìn giữ và củng cố tình hữu nghị truyền thống, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ucraina.

Về phía mình, Thượng phụ Filaret cũng thông tin cho Đại sứ về lịch sử hình thành, phát triển của Giáo hội Chính thống giáo Ucraina, tình hình tôn giáo ở sở tại. Thượng phụ cho biết, Giáo hội vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ucraina, mong muốn các nước trên thế giới đều chung sống trong hoà bình, bác ái. Thượng phụ khẳng định với vị thế, sự tôn kính trong xã hội, Giáo hội luôn ủng hộ tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Ucraina và Việt Nam, mong muốn nhân dân hai nước, dù theo các tôn giáo khác nhau, đều hướng đến tôn chỉ cao nhất là hoà bình, bác ái, hạnh phúc, sống tốt đời, đẹp đạo./.

Kiev, 13/11/2021

Mai Anh (Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina)


Các tin khác

Tin tiêu điểm