Cờ người
Làng phân công các giáp cắt người làm quân cờ, làm biển cờ, gióng tre rào, may cờ đuôi nheo, trống. 32 người nam, nữ (15 – 20 tuổi). Đẹp nhất được chọn làm tướng. Các tay cao cờ trong vùng đều đến. Hôm làng mờ hội, sân đình đầy người đi xem. Trên thềm đình kê một án thư (bàn khảo trịch) là nơi ngồi của ông tổng cờ và người cao cờ nhất cầm trịch. Tổng cờ lo mọi việc tổ chức và đánh trống cái lớn. Mới đầu hai đối thủ đến bàn khảo trịch, tung hai đồng trinh để xem bên nào được, đi trước. Sau đó, đội cờ rước quân. Quân nữ mặc áo phớt hồng, đi hài. Quân nam mặc áo xanh lam. Tướng dẫn quân đi hết rồi đi đến vị trí của mình. Ở mỗi vị trí có một cái ghế để người ngồi vào giữ biển tên quân cờ. Mỗi bên có một người chuyên di chuyển ghế lúc cần thiết. Một chú bé đánh trống, tóc trái đào, đi sau người chơi và gõ trống giục. Khi bí thế người chơi nghĩ đến hàng giờ, chú bé gõ trống liên tục. Người chơi ở thế nào, thì cụ cầm trịch cờ theo dõi trên bàn cờ riêng. Có nơi có hề cờ tán thêm. Trưa nghỉ rồi chơi tiếp đến chiều. Thường thì có giải thưởng cho bên được.