A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mong muốn cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết, hội nhập và phát triển

Chiều 29/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi tiếp ông Lý Thừa Vĩnh (Lee Soung Young), là hậu duệ họ Lý đời thứ 28, hiện là Chủ tịch Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc và ông Đinh Ngọc Riệm, Chủ tịch Hội Ái hữu người Việt ở Nouvelle Calédonia.

 Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp ông Lý Thừa Vĩnh

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã thông báo về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2015, một số nét cơ bản về quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Nouvelle Calédonie thời gian qua. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn tới hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc và bà con kiều bào tại Nouvelle Calédonie đã có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Nouvelle Calédonie. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam bày tỏ mong muốn hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt ở Nouvelle Calédonie có cuộc sống ổn định, tôn trọng pháp luật nước sở tại; thương yêu đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hội nhập; giữ gìn văn hóa dân tộc và góp phần làm đẹp văn hóa đa chủng tộc của sở tại; giữ các mối liên hệ với quê hương đất nước…

Tại buổi tiếp ông Lý Thừa Vĩnh (Lee Soung Young), Chủ tịch Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, Thứ trưởng khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn chào đón đại diện dòng họ Lý về tham dự các hoạt động của Ủy ban để con cháu dòng họ Lý hiểu thêm về quê hương, đất nước, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời, Thứ trưởng hy vọng Hội dòng họ Lý tại Hàn Quốc sớm được thành lập, được hai phía Hàn Quốc và Việt Nam công nhận, để con cháu dòng họ Lý tại Hàn Quốc ý thức hơn về nguồn gốc của mình là người Việt Nam.

 Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp ông Đinh Ngọc Riệm

Tại buổi tiếp ông Đinh Ngọc Riệm, Chủ tịch Hội Ái hữu người Việt ở Nouvelle Calédonia, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Nouvelle Calédonie chỉ có khoảng hơn 4.000 người, nhưng luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần cũng như vật chất, có cuộc sống ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại, có nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đóng góp tích cực đối với sở tại.

Thứ trưởng hoan nghênh Hội Ái hữu người Việt ở Nouvelle Calédonia trong thời gian vừa qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương như: góp phần tham gia vào kế hoạch liên kết giữa tỉnh Nam Định và thành phố Nouméa (Nouvelle Calédonie), hỗ trợ tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục – đào tạo giữa hai nước Việt Nam - Nouvelle Calédonia…

Thay mặt Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt ở Nouvelle Calédonie, ông Lý Thừa Vĩnh và ông Đinh Ngọc Riệm cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu cũng như sự quan tâm của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đối với dòng họ Lý tại Hàn Quốc và bà con người Việt tại Nouvelle Calédonie. Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, ông Lý Thừa Vĩnh và ông Đinh Ngọc Riệm bày tỏ quyết tâm trong thời gian tới sẽ tiếp tục đóng góp hết mình để dòng họ Lý tại Hàn Quốc và bà con tại Nouvelle Calédonie ngày càng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương.

Thủy Trần


Các tin khác

Tin tiêu điểm