Đổi mới, đa dạng hoạt động gắn kết bà con người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương
Chiều 24/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về một số hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức dành cho kiều bào trong quý II/2025. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông chủ trì buổi gặp gỡ.
Tiếp tục nâng cao ý thức tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông cho biết, “Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025” được tổ chức vào ngày 29/3 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các cơ quan đại diện trên toàn thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Lễ phát động nhằm triển khai thực hiện Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” và Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng, nâng cao ý thức giữ gìn ngôn ngữ dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức sẽ thông tin về Kế hoạch triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm nay; phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt 2025 và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025; đồng thời công bố một số hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh Tiếng Việt 2025.
Hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên
Thông tin về chương trình Đoàn kiều bào tham dự Giỗ tổ Hùng Vương, ông Nguyễn Mạnh Đông cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) là một trong những ngày Quốc lễ của Việt Nam, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và việc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước tổ chức Đoàn kiều bào về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành hoạt thường niên hằng năm. Việc tổ chức Đoàn kiều bào dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 vừa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, vừa góp phần triển khai chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đề ra cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động tăng cường sự gắn kết giữa kiều bào ở nước ngoài với quê hương, đất nước, phát huy truyền thống hướng về cội nguồn và tri ân công đức của Tổ tiên; qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới trong hoạt động Đoàn kiều bào tham dự Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, ông Nguyễn Mạnh Đông cho biết, dự kiến, chương trình diễn ra vào ngày 3-4/4 (tức ngày 6-7/3 Âm lịch, thay vì tổ chức một ngày như các năm trước), gồm các hoạt động chính như: Dâng hương, làm lễ báo công tại Đền Hùng, gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; thăm và làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang, thăm khu di tích lịch sử Tân Trào, trao quà từ thiện. Và đặc biệt tại Tuyên Quang, Đoàn kiều bào sẽ có buổi giao lưu gặp gỡ với các gia đình kiều bào tại Thái Lan, Tân Đảo hồi hương sinh sống tại đây.
Sẽ có một chuyến tàu đặc biệt mang tên "Chuyến tàu Đại đoàn kết"
Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Mạnh Đông cho biết, trong những năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức chương trình "Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI” đã đem lại nhiều kết quả có ý nghĩa chiến lược, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông cũng cho biết, được tổ chức từ năm 2012, khoảng 1000 đại biểu kiều bào đã được ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Đây là hoạt động không chỉ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mà còn là biện pháp nhằm triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.
Theo đó, năm 2025 - năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước như: 50 năm ngày thống nhất đất nước, 80 năm ngày Quốc khánh, 95 năm ngày thành lập Đảng.... Với ý nghĩa đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với Quân chủng Hải quân, các cơ quan liên quan tổ chức chuyến tàu đặc biệt, “Chuyến tàu Đại đoàn kết” đưa đoàn kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI trong tháng 4/2025.
Các hoạt động chính trong hoạt động lần này dự kiến gồm: Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa; dự lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống và làm việc tại Trường Sa; sau đó sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các hoạt động có ý nghĩa của đoàn kiểu bào thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc giữa đồng bào trong và ngoài nước, giữa nhân dân và chiến sỹ trên huyện đảo Trường Sa và tại các Nhà giàn, làm sâu sắc thêm mối quan hệ quân, dân trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Đồng thời, các hoạt động thể hiện rõ vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khơi dậy và tăng cường ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Việt Nam, tuyên truyền về đường lối bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại hòa bình, hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại các khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, các hoạt động thể hiện sự trân trọng, tri ân, tình cảm của kiều bào đối với những thế hệ người Việt Nam đã cống hiến cho công cuộc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Dự kiến, có khoảng 100 kiều bào, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện của đồng bào thuộc các thành phần dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ trong nước và kiều bào ở nước ngoài tham dự "Chuyến tàu Đại đoàn kết" vào cuối tháng 4/2025.
Nhìn lại quá khứ hào hùng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một số hoạt động cho kiều bào.
Theo đó, các hoạt động tổ chức cho kiều bào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có ý nghĩa rất lớn và mục đích quan trọng, thể hiện sự tôn vinh giá trị và khơi dậy tinh thần dân tộc, tạo cơ hội để kiều bào nhìn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, tri ân những người đã hy sinh vì tự do, độc lập của dân tộc, tăng cường ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa kiều bào với quê hương, khẳng định rằng, dù ở đâu, mọi người Việt đều chung dòng máu, lịch sử và văn hóa.
Các hoạt động cũng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào muốn góp mặt trong sự kiện quan trọng, ngày đại lễ của dân tộc; thể hiện sự tri ân, trân trọng vai trò và đóng góp không thể thiếu của kiều bào trong sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước và xây dựng phát triển kinh tế xã hội hiện nay; tạo điều kiện để bà con tận mắt chứng kiến sự phát triển của đất nước, từ đó tạo tính lan tỏa tích cực trong cộng đồng, tạo bước chuyển mới trong công tác gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Cùng với đó là khuyến khích phong trào tìm hiểu lịch sử vẻ vang của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định hòa bình và đại đoàn kết dân tộc; tạo điều kiện để kiều bào trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới nơi họ đang sinh sống. Các hoạt động này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững cho khối cộng đồng người Việt ở cả trong và ngoài nước.
Tại Lễ kỷ niệm chính thức ngày 30/4, các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham gia: Khối diễu hành (gồm 120 người); Khối dự trên khán đài chứng kiến các hoạt động (dự kiến 200 người).
Trước hoạt động chính, dự kiến, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Người Việt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một số hoạt động như thăm và dâng hương tại Đền tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi, Khu di tích Địa đạo Củ Chi; thăm một số gia đình người có công; hoạt động giao lưu, tri ân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu...
Trả lời câu hỏi của phóng viên về đóng góp kiều bào trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Mạnh Đông cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn có đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế trong nước trong thời gian qua với mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn thịnh của đất nước. Trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” bà con tiếp tục chung tay ủng hộ, tham gia đóng góp, thực thi những chính sách của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp tích cực của bà con. Những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao trong những chuyến công tác nước ngoài đã thể hiện rõ tinh thần này.
Thúc đẩy giới thiệu hàng và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài
Cũng trong tháng 4/2025 sẽ diễn ra Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, tổng kết 5 năm Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài" theo Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, Hội nghị được tổ chức từ ngày 26-28/4/2025 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị là dịp đánh giá mang tính toàn diện, định lượng về các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai Đề án, rút ra các bài học kinh nghiệm và cách làm mới trong việc thúc đẩy kênh phân phối, giới thiệu hàng Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, đây là cơ hội nhằm thúc đẩy gắn kết giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt trong việc giới thiệu hàng Việt Nam ra thế giới; tạo cơ hội để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nươc ngoài, bộ, ngành liên quan có dịp thảo luận, bổ sung, điều chỉnh Đề án cho phù hợp với tình hình mới nhằm tăng cường tính hiệu quả, thực chất cho việc thực hiện Đề án trong thời gian tới.
Dự kiến, Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu kiều bào là chủ doanh nghiệp có các chuỗi siêu thị, hệ thống phân phối hàng tại nước ngoài, doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào, lãnh đạo các hội đoàn, phóng viên, truyền thông kiều bào; các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở một số địa bàn có đông kiều bào; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố, hội liên lạc, hội thân nhân kiều bào, hiệp hội doanh nghiệp, các trường, viện, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với kiều bào./.
Hương Nhiên