A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

120 kiều bào tham gia khối diễu hành kỷ niệm 30/4

120 kiều bào Việt Nam sẽ tham gia khối diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sáng ngày 18/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi họp báo thông tin các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

buổi họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Buổi họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Nam Nguyễn
 

Chuỗi sự kiện điểm nhấn

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt, mang tầm quốc gia và quốc tế, đánh dấu nửa thế kỷ Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. Sự kiện được tổ chức quy mô cấp quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết, TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng các phương án tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt, trong đó điểm nhấn là: Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng tổ chức gồm: 4 khối diễu hành của khối nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành.

Cùng với đó, từ ngày 19 - 30/4/2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, như: Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác” được tổ chức từ ngày 19/4 đến ngày 30/4/2025. Điểm nhấn là trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng - hợp xướng. Đặc biệt, đêm 19/4 trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (Drone), kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời thành phố, mang lại trải nghiệm ngoạn mục cho khán giả.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thi Diệu Thuý
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý. Ảnh: Nam Nguyễn
 

Ngoài ra, Triển lãm điện ảnh “Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975”, với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng vào đêm 27 và 28/4 tại sân khấu Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc vào tối ngày 29/4/2025.

Một điểm nhấn mang tính biểu tượng đặc biệt đó là việc tổ chức Tuần lễ Báo chí quốc tế từ 25/4 - 1/5/2025 dành cho các phóng viên chiến trường xưa, báo chí quốc tế từng ủng hộ Việt Nam, kiều bào tác nghiệp và đưa tin. TP. Hồ Chí Minh cũng thiết kế 3 tour báo chí đặc biệt để các phóng viên có thể tận mắt chứng kiến những vùng đất cách mạng đã làm nên lịch sử: “Huyền thoại những anh hùng đặc công Rừng Sác”, “Củ Chi đất thép thành đồng: địa đạo trong lòng đất”, “Từ Mậu Thân đến Xuân Đại thắng”.

Thông tin về các đoàn khách quốc tế tham gia sự kiện, bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, đến nay đã có 20 đoàn đại biểu quốc tế xác nhận tham dự, trong đó có 3 đoàn cấp cao, 5 đoàn cấp bộ trưởng và 15 chính đảng từ nhiều châu lục. Hơn 100 đại biểu là đại diện các phong trào hòa bình quốc tế, cựu binh, nhà báo quốc tế từng ủng hộ Việt Nam. 140 phóng viên nước ngoài cũng đã đăng ký đưa tin.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nam Nguyễn
 

Đặc biệt, trong Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Chương trình diễu binh, diễu hành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, lần đầu tiên có khối diễu hành của 120 kiều bào tiêu biểu từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tham gia khối diễu hành của kiều bào với nhiều thành phần phong phú, gồm các trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ. Ngoài ra, có sự tham gia của khối diễu hành của Lào, Campuchia.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo…; cũng như với kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, sự hiếu khách của nhân dân Việt Nam, tin rằng chương trình kỷ niệm sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc, mang tầm vóc quan trọng”- bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Cùng với các đoàn khách quốc tế, bà Trần Thị Diệu Thuý thông tin, dự kiến, TP. Hồ Chí Minh đón hơn 3.000 đại biểu đến thăm TP. Hồ Chí Minh, thăm các chiến trường xưa. Hiện với 62.000 phòng lưu trú, TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng đón, phục vụ đại biểu, khách mời tham gia các sự kiện.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, giao thông, thực phẩm, y tế…. đang được các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch triển khai, với quyết tâm cao nhất nhằm mang lại thành công tốt đẹp cho sự kiện lớn của đất nước. "Hiện, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh đang rất rộn ràng, nhộn nhịp và đầy khí thế"- bà Diệu Thuý nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Ảnh: Nam Nguyễn
 

Kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tưởng nhớ tri ân các thế hệ cha ông, nhân dân đã hy sinh vì độc lập của dân tộc, mà còn là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa khát vọng phát triển, khẳng định hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 50 năm trước đã trở thành khoảnh khắc đi vào lịch sử của dân tộc, là biểu tượng của sự toàn thắng, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm giá và lương tri con người. Đồng thời là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế… ủng hộ nhân dân Việt Nam hoàn thành sự nghiệp vĩ đại giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

“Trải qua 50 năm, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn, từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia phát triển về kinh tế, xã hội, phát triển quốc phòng, an ninh ổn định, vị thế quốc tế ngày càng cao”- ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Trong không khí kỷ niệm 50 năm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong muốn báo chí cùng chung tay đồng hành với Đảng, Nhà nước, nhân dân thông tin, tuyên truyền hoạt động về sự kiện một cách đậm nét, trân trọng những giá trị thế hệ đi trước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Nhấn mạnh báo chí cần là cầu nối cảm xúc giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai, ông Lê Hải Bình khẳng định, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ hết sức, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí đưa tin về sự kiện; có những trải nghiệm cảm xúc, đồng hành với sự kiện của đất nước trong tuần kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối tiếp nhận, cung cấp thông tin, hỗ trợ tác nghiệp và phối hợp truyền thông một cách tốt nhất.

Chỉ đạo định hướng về công tác thông tin, tuyên truyền lễ kỷ niệm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cũng đã đề nghị, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, đề cập sâu sắc các đóng góp to lớn của nhân dân ta, các thế hệ đi trước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu rộng về giá trị, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như thành tựu của đất nước trong 50 năm qua và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch tổ chức đa dạng hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 2 tối thứ Bảy (ngày 19/4, 26/4/ 2025) và các ngày trọng điểm 29, 30/4/2025 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn…; các quận: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân; các huyện: Cần Giờ, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức để phục vụ nhân dân và du khách.

Bảo Thoacongthuong.vn


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm