Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tưng bừng Ngày văn hóa Việt Nam tại thủ phủ Upha của Nga

Không chỉ đông đảo cộng đồng người Việt tại thủ phủ Upha (Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga) háo hức tới tham dự, mà còn có nhiều người dân địa phương cũng chờ đón bữa tiệc của các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội người Việt tại Upha Nguyễn Tiến Đức (phải) và đại diện chính quyền Cộng hòa Bashkortostan.  Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN

Tối 20/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg phối hợp với Chính quyền Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga và Hội người Việt tại thủ phủ Upha đã tổ chức sự kiện Ngày văn hóa Việt Nam tại Upha.

Phòng hòa nhạc trung tâm của Upha - Toratau, không còn một chỗ trống trong đêm trình diễn nhạc dân tộc của đoàn Học viện Âm nhạc Việt Nam do Nghệ sỹ nhân dân, Phó trưởng Khoa âm nhạc Nguyễn Thị Hoa Đăng dẫn đầu.

Không chỉ đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt lớn thứ hai tại Liên bang Nga háo hức tới tham dự, mà còn có nhiều người dân địa phương cũng chờ đón bữa tiệc của các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường bày tỏ tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga được vun đắp bằng sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc.

Tiếp nối những hợp tác tích cực về chính trị, kinh tế và thương mại, Ngày văn hóa Việt Nam tại Upha muốn mang đến cho bà con kiều bào và các bạn Nga một lát cắt sâu hơn, tinh tế và có bề dày lịch sử hàng nghìn năm.

Tổng Lãnh sự tin rằng những nỗ lực hội nhập từ phía cộng đồng sẽ được cộng hưởng từ phía chính quyền, qua đó đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

Đại diện chính quyền địa phương, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Bashkortostan đã phát biểu chào mừng sự kiện của cộng đồng người Việt, chúc mừng nhân dịp 75 năm quan hệ hai nước và tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ ngày một phát triển hơn nữa, tạo ra nhiều thành quả hữu ích.

Trước khi thưởng thức chương trình âm nhạc, bà con và các khách mời đã xem triển lãm ảnh về các cảnh đẹp của Việt Nam và tham quan không gian giới thiệu nghệ thuật in tranh Đông Hồ. Những tà áo dài đã khiến sảnh khán phòng giống như sàn diễn giới thiệu đến bạn bè quốc tế về trang phục truyền thống, một nét đẹp được công nhận là rất đặc sắc của phụ nữ Việt Nam.

ttxvn-viet-nga-8161500.jpg
Các tiết mục trong đêm diễn. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
 

Với các tiết mục nghệ thuật của mình, các nghệ sỹ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mang lên sân khấu Phòng hòa nhạc hiện đại các nhạc cụ truyền thống có một không hai trên thế giới như đàn bầu, đàn T’rưng, đàn Krong-put. Văn hóa Việt Nam hình thành và phát triển trên nền tảng nông nghiệp lúa nước, và nhạc cụ cũng như âm nhạc chắt lọc những thanh âm tinh tuý nhất, vẻ đẹp trong trẻo nhất từ thiên nhiên, vừa dân dã vừa hàn lâm.

Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng cho biết khi lưu diễn nước ngoài, đoàn luôn xây dựng chương trình biểu diễn riêng biệt cho khán giả mỗi nước, vừa đáp ứng nhu cầu của bà con kiều bào, vừa nâng cao hình ảnh đất nước trong con mắt khán giả quốc tế vì thế luôn nhận được sự ủng hộ và tán thưởng rất nhiệt tình.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, người đứng đầu Cơ quan Kinh tế Đối ngoại Cộng hòa Bashkortostan, bà Margarita Bolycheva, hoan nghênh chương trình văn hóa Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam-Nga. Phát triển sâu sắc quan hệ với các nước bạn là định hướng quan trọng của Nga nói chung và Cộng hòa Bashkortostan nói riêng.

Theo bà Bolycheva, trên sân khấu trung tâm của Bashkortostan ngày hôm nay, người dân địa phương đã được làm quen với bản sắc độc đáo, những phong tục, tập quán và giá trị nhân văn đặc sắc của Việt Nam, những điều đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa.

Tại Cộng hòa Bashkortostan đa dân tộc và đa sắc màu, văn hóa Việt Nam đã từng bước khẳng định mình qua ẩm thực với món phở nổi tiếng, và bữa tiệc âm nhạc truyền thống hôm nay sẽ đưa đất nước châu Á gần thêm một bước với Bashkortostan.

ttxvn-quan-he-viet-nga-8161503.jpg
Kiều bào và khách mời chụp ảnh với nghệ sỹ.  Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
 

Với niềm hứng khởi sau đêm diễn, nhiều khán giả ra về trong niềm lưu luyến và muốn kéo dài thêm nữa những phút giao lưu cùng nghệ sỹ hay được tận tay thử chơi các nhạc cụ kỳ thú.

Nhiều người muốn bàn đến những câu chuyện xa hơn để nối dài mong ước đưa tình yêu với nguồn cội thành những dự án dạy nhạc và dạy văn hóa truyền thống cho bà con ở nước ngoài, để qua đó thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn bó mỗi người con đất Việt với quê hương ngàn năm văn hiến, cho dù họ ở nơi đâu./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm