A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam-Trung Quốc tăng hợp tác tư pháp và ứng dụng AI trong công tác tòa án

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam tới tỉnh Quảng Đông nhằm tăng cường hợp tác tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng AI trong hoạt động của Tòa án.

Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao của Việt Nam do ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 3-5/6.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Tối cao đã thăm và làm việc với Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông; Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Thâm Quyến; Trung tâm trọng tài quốc tế Thâm Quyến…, nhằm đi sâu trao đổi về tình hình phát triển cũng như kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ xét xử của ngành tòa án hai nước.

Phát biểu tại các cuộc làm việc với Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, ông Lê Minh Trí bày tỏ vui mừng đến thăm Trung Quốc nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua 75 năm, mối quan hệ Việt-Trung không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong “giai đoạn vàng thứ hai” với mốc son mới là Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, cùng định hướng “6 hơn” mang lại nhiều thành quả to lớn và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, ổn định, lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đồng thời, ông Lê Minh Trí chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được, nổi bật là hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, dẫn đầu các nền kinh tế trên thế giới về tốc độ phục hồi sau đại dịch COVID-19 và đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển phồn vinh của tỉnh Quảng Đông nói chung và những kết quả tích cực của Tòa án nhân dân cấp cao Quảng Đông nói riêng; khẳng định kết quả này đóng góp không nhỏ vào thành công chung và vị thế mới của Trung Quốc.

ttxvn-doan-cap-cao-toa-an-nhan-dan-toi-cao-tham-lam-viec-tai-tinh-quang-dong-trung-quoc2.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam (phải) làm việc với Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN
 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm và làm việc lần này, ông Lê Minh Trí cho rằng mục đích chuyến thăm là nhằm góp phần hiện thực hóa Tuyên bố chung, nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4/2025, trong đó xác định tư pháp là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng; Thúc đẩy đưa quan hệ giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước nói riêng và hệ thống Tòa án hai nước nói chung lên tầm cao mới, tương xứng với nội hàm mới, định vị mới của quan hệ hai nước; Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần tích cực vào thành công chung của chuỗi các hoạt động kỷ niệm “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung”.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định quan hệ hợp tác của hệ thống Tòa án hai nước trong thời gian qua, với vai trò chủ đạo của Tòa án nhân dân Tối cao của hai nước Việt Nam và Trung Quốc, không ngừng được vun đắp và phát triển trên nhiều khía cạnh.

Từ nền tảng là Thoả thuận hợp tác được ký kết năm 2018, các hoạt động hợp tác ngày càng được triển khai sâu rộng từ Trung ương tới địa phương như: việc trao đổi đoàn cấp cao và cấp địa phương diễn ra thường xuyên; hai bên luân phiên tổ chức các hội nghị song phương, dự kiến Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai trong quý 4/2025; hoạt động đào tạo thẩm phán và cán bộ có chức danh tư pháp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế đa phương do Trung Quốc tổ chức.

Nhân dịp này, ông Lê Minh Trí cũng chia sẻ một số thành tựu mà hệ thống tòa án nhân dân đã đạt được.

Đặc biệt, hệ thống Tòa án nhân dân của Việt Nam đã sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới với mô hình hệ thống Tòa án 3 cấp, tăng thẩm quyền cho Tòa án cấp tỉnh, Tòa án khu vực và thành lập thêm các Tòa chuyên trách về Sở hữu trí tuệ, Phá sản; Tổng kết, sửa đổi, bổ sung các luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị Tòa án, cung cấp dịch vụ công và sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chuyên môn; Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn ngành, đặc biệt chú trọng đào tạo thẩm phán trong xử lý các loại hình, vụ việc mới phát sinh, có yếu tố nước ngoài.

ttxvn-doan-cap-cao-toa-an-nhan-dan-toi-cao-tham-lam-viec-tai-tinh-quang-dong-trung-quoc3.jpg
Ông Lê Minh Trí và đoàn công tác tham quan, khảo sát Trung tâm trọng tài quốc tế Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN
 

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí mong muốn trong chuyến thăm lần này, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Tối cao của Việt Nam tiếp tục được chia sẻ và tham khảo kinh nghiệm của tỉnh Quảng Đông trong công tác cải cách tư pháp trong bối cảnh mới-hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào 5 trụ cột gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án, mô hình Tòa án thông minh và tố tụng điện tử; Cải cách toàn diện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế với trọng tâm là Pháp luật về Phá sản; Các cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài; Thành lập, tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa chuyên biệt chẳng hạn như Tòa phá sản, Tòa Sở hữu trí tuệ và Tòa án đặt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Đào tạo cán bộ, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán...

Đồng thời mong muốn thiết lập, củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, không chỉ ở cấp Trung ương mà cả cấp địa phương, nhất là giữa Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam và Tòa án nhân dân cấp cao Quảng Đông.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông Vạn Quốc Doanh nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Tối cao của Việt Nam sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông.

Theo ông Vạn Quốc Doanh, trong tháng Tư vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên trong năm 2025.

Lãnh đạo hai nước đã đưa ra định hướng quan trọng nhằm xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Hợp tác tư pháp giữa hai nước cũng ngày càng chặt chẽ, mật thiết hơn. Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm quý trong lĩnh vực tư pháp, hai nước có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu hợp tác để góp phần thúc đẩy ngành tư pháp phát triển hơn; đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan tư pháp của hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Tối cao của Việt Nam đã thăm quan, khảo sát Bảo tàng văn hóa pháp luật Nam Sơn, Bảo tàng cải cách mở cửa thành phố Thâm Quyến, Tòa phá sản Thâm Quyến, Tòa án Tiền Hải.../.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm