Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Truyền thông Campuchia ca ngợi sức sống mới ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Gần đây, truyền thông Campuchia có nhiều bài viết ca ngợi và nhấn mạnh đồng bào Khmer Nam Bộ là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Ngày 03/6/2025, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa bài viết với tiêu đề “Kỷ nguyên phát triển mới của đồng bào Khmer trên đất nước Việt Nam”.  Ảnh: TTXVN 

Trong những ngày đầu tháng này, các phương tiện truyền thông Campuchia đăng tải nhiều chủ đề bài viết đính kèm hình ảnh đa dạng, giới thiệu về cuộc sống mới với nhiều khởi sắc, đổi thay toàn diện trong vùng đồng bào Khmer tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong các bài viết xuất bản vào đầu tháng 6, các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia cho biết với số lượng hơn 1,3 triệu người, đồng bào Khmer là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Trên tinh thần đó, thực hiện chủ trương “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ,” Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), điều kiện cơ sở hạ tầng và đời sống trong vùng đồng bào Khmer ở Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo mới tươi đẹp và đầy sức sống, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong bài viết có tiêu đề “Diện mạo mới vùng đồng bào Khmer ở Việt Nam” xuất bản ngày 4/6, phiên bản điện tử của nhật báo Koh Santepheap (Đảo Hòa Bình) có đoạn giới thiệu về tỉnh Trà Vinh, một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở Việt Nam, với trên 390.000 người, chiếm khoảng 31% dân số toàn tỉnh.

Theo tờ Đảo Hòa Bình, một trong những cơ quan báo chí lâu đời ở Campuchia, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ Việt Nam, đến cuối năm 2024, tỉnh Trà Vinh đã xây dựng trên 200 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; đưa 100% xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; trên 1.100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất ở; gần 1.700 hộ được hỗ trợ chuyển đổi và đào tạo nghề.

Qua đó, hệ thống đường giao thông liên ấp, liên xã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại của người dân, con em đồng bào Khmer có điều kiện đến trường học tập tốt hơn.

Koh Santepheap Daily dẫn lời Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, bày tỏ niềm vui khi đời sống đồng bào Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Từ đó, nhiều chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer.

Trong bài viết có cùng chủ đề, trang tin Looking Today của tổ hợp truyền thông DAP News có đoạn giới thiệu về tỉnh Sóc Trăng, địa phương tiếp giáp tỉnh Trà Vinh bên kia bờ sông Hậu.

Đây là tỉnh có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer với khoảng 400.000 người, đông nhất so với các địa phương có người Khmer cư trú ở các tỉnh, thành khu vực đồng bằng châu thổ Mekong ở miền Nam Việt Nam.

ttxvn-campuchia3.jpg
Bài viết “Cuộc sống mới của người Khmer ở Việt Nam” trên trang tin Looking Today đề cập đến những đổi thay trong vùng đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN 
 

Bài viết dẫn lời ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng, cho biết trong giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tập trung đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Qua đó, tỉnh đã đầu tư trên 327 tỷ đồng xây dựng hơn 400 công trình trong vùng dân tộc Khmer trên các lĩnh vực thủy lợi, giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, cũng như duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi xã hội. Từ đó, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào Khmer, hộ nghèo giảm, kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thiện.

Trang tin của DAP News còn dẫn lời ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết trong thời gian tới, tỉnh này sẽ tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, cũng như nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu sớm hoàn thành phần việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó trên 50% số căn nhà thuộc diện hộ đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, địa phương này cũng tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa của dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, ngày 3/4, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đăng tải bài viết cùng nhiều hình ảnh giới thiệu về tỉnh Bạc Liêu, địa phương có nhiều thành phần dân tộc thiểu số với trên 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm số lượng đông nhất với trên 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số. Theo AKP, trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Bạc Liêu đã phân bổ 160 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nhờ các chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, kết hợp với việc nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người của các hộ đồng bào dân tộc Khmer trồng lúa ở Bạc Liêu đã tăng 20% so với năm 2021.

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã giảm mạnh, bình quân 2,5% mỗi năm. Trong đó, riêng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm đáng kể, chiếm khoảng 1% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bài viết có tiêu đề “Kỷ nguyên phát triển mới của đồng bào Khmer trên đất nước Việt Nam” của hãng thông tấn quốc gia Campuchia nêu nhận định: “Thực tiễn cho thấy việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển của đồng bào Khmer ở các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.”

Theo Thông tấn xã Campuchia, cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc chính là động lực để đồng bào Khmer ở Việt Nam tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; nỗ lực cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương.

Từ góc tiếp cận đó, AKP nêu rõ: “50 năm sau ngày đất nước Việt Nam thống nhất, sự đổi thay của phum sóc, phát triển của quê hương như tiếp thêm động lực giúp đồng bào Khmer vững tin về tương lai phồn thịnh; tiếp thêm sức mạnh đoàn kết, chung tay cùng các dân tộc anh em xây dựng quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phát triển giàu mạnh, phồn thịnh của toàn thể dân tộc Việt Nam”./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm