Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm mở ra triển vọng hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Kazakhstan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 5-7/5, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, chiều 7/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời sân bay quốc tế Nursultan Nazarbayev (Kazakhstan) đi thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.
Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov đã tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nursultan Nazarbayev. Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan cũng đã ra sân bay tiễn Đoàn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Ashimbayev; Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, kiêm Chủ tịch đảng Amanat (cầm quyền) Yerlan Koshanov; Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác và thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Kazakhstan; dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít; dự Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan, tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp; thăm Trung tâm tài chính Astana; thăm và có bài phát biểu chính sách tại Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã cùng dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan; gặp gỡ thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kazakhstan; tham quan Làng Văn hóa dân tộc...
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã trân trọng trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Nhà nước và nhân dân Kazakhstan. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp nồng hậu mà Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và nhân dân Kazakhstan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước.
Tại các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Kazakhstan không ngừng được mở rộng và củng cố trong những năm qua; cùng nhau thảo luận sâu rộng về biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Lãnh đạo cấp cao hai nước tái khẳng định Việt Nam và Kazakhstan là đối tác rất quan trọng của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Trung Á. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Kazakhstan trên nhiều lĩnh vực; coi trọng việc thúc đẩy và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.
Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Kazakhstan phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Kazakhstan. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị và ngoại giao; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tư pháp; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giao thông vận tải, năng lượng, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, lao động và môi trường; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Kazakhstan đóng vai trò quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và định hình khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước, mở ra triển vọng hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Kazakhstan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực./.
(Theo TTXVN/Vietnam+)