Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Kalmykia

Tuy nằm ở châu Âu, nhưng Kalmykia có văn hóa đậm nét phương Đông với Phật giáo là quốc giáo, vì vậy những phong tục cổ truyền tại Việt Nam cũng gần gũi với người dân Kalmykia.

Đại sứ Đặng Minh Khôi tiếp người đứng đầu Cộng hòa Kalmykia thuộc Liên bang Nga Batu Khasikov (phải).
Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN

Ngày 4/2 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Kalmykia thuộc Liên bang Nga do người đứng đầu nước cộng hòa Batu Khasikov dẫn đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tháp tùng lãnh đạo Cộng hoà Kalmykia còn có Phó Chủ tịch Chính phủ nước Cộng hoà, đại diện người đứng đầu Kalmykia trước Tổng thống Nga cùng đại diện giới chức Phật giáo, hiệu trưởng trường đại học quốc gia Kalmykia.

Hai bên đã trao đổi lời chúc mừng Năm mới và Tết Nguyên đán. Tuy nằm ở châu Âu, nhưng Kalmykia có văn hóa đậm nét phương Đông với Phật giáo là quốc giáo, vì vậy những phong tục cổ truyền tại Việt Nam cũng gần gũi với người dân Kalmykia.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cảm ơn những lời chúc tốt lành nhân dịp Tết Nguyên đán và cho biết, cùng với các tôn giáo khác, Phật giáo rất phát triển tại Việt Nam. Dù không phải tất cả đều là Phật tử, song đến 80% người dân Việt Nam tin và đề cao Phật pháp, coi sống theo Phật pháp là cách sống thiện lành xứng đáng. Tại Moskva cũng có rất nhiều phật tử, tự xây dựng chùa và nhiều người đã đến thăm chùa tại Kalmykia.

ttxvn-thuc-day-hop-tac-giua-viet-nam-va-cong-hoa-kalmykia-05-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
 

Do Diễn đàn Phật giáo thường niên năm nay sẽ tổ chức tại Kalmykia và việc lãnh đạo nước Cộng hòa Kalmykia muốn mời đại biểu Việt Nam tham dự, Đại sứ khẳng định đây sẽ là dịp giao lưu không chỉ giữa các Phật tử, các nhà nghiên cứu Phật giáo, mà còn là dịp giới thiệu các nét văn hoá tương đồng khác như võ thuật cổ truyền, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực như du lịch Phật giáo, đào tạo Phật giáo...

Người đứng đầu Kalmykia Batu Khasikov đã nhất trí với đề xuất của Đại sứ Đặng Minh Khôi, cho biết Kalmykia mong muốn Diễn đàn Phật giáo tới đây sẽ trở thành cầu nối để nước cộng hòa Phật giáo duy nhất tại châu Âu này mở rộng hợp tác nhiều mặt. Tuy khác Việt Nam về trường phái Phật giáo, nhưng ông Khasikov khẳng định Kalmykia là đất nước cởi mở với tất cả các trường phái.

Kalmykia còn có tiềm năng phát triển du lịch rất triển vọng, đứng thứ 7 toàn Liên bang Nga về tốc độ tăng dòng khách du lịch và đang tập trung phát triển mạnh cơ sở hạ tầng ở lĩnh vực này. Một lĩnh vực triển vọng hợp tác nữa là giáo dục.

Kalmykia hiện có các trường đại học cấp liên bang có thế mạnh đào tạo các ngành nông nghiệp, chăn nuôi, di truyền học, lai tạo giống. Hai bên cũng có thể trao đổi kinh nghiệm trong trồng lúa. Kalmykia cũng còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác như dầu khí, kim loại và sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư.

Hai bên đã thống nhất ủng hộ và xúc tiến tổ chức đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Phật giáo tới đây và các biện pháp tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm.

Kalmykia là nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga, với diện tích hơn 76.000 km2, dân số là 275.000 người, chủ yếu là người Kalmyk gốc Mông Cổ theo đạo Phật. Kalmykia nằm ở phía Nam nước Nga, phía Bắc dãy Kavkaz hùng vĩ. Khoảng cách từ thủ đô Elista đến Moskva là hơn 1.200km./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm