A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phu nhân Tổng Bí thư thăm nơi đào tạo các vận động viên khuyết tật ở Kazakhstan

Tận mắt chứng kiến các vận động viên kiên trì luyện tập, Phu nhân Ngô Phương Ly đã rất xúc động trước tinh thần mạnh mẽ, vượt lên số phận, khát khao khẳng định bản thân của các em.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi đào tạo các vận động khuyết tật ở Kazakhstan. Nguồn: VTV

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly đã có các hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trung tâm thể thao Paralympic Kazakhstan và tham quan Bảo tàng quốc gia. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Kazakhstan A. Almazarova.

Tại Trung tâm thể thao Paralympic Kazakhstan, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm và nghe giới thiệu về cơ sở vật chất của Trung tâm; bộ sưu tập đuốc các kỳ vận hội Paralympic thế giới và giao lưu cùng các vận động viên thể thao.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tặng các vận động viên tại trung tâm những món quà và các vận động viên vô cùng yêu thích.

Trung tâm thể thao Paralympic Kazakhstan được khánh thành vào năm 2018, là cơ sở thể thao hiện đại, thiết kế đặc biệt để phục vụ người khuyết tật.

Năm 2019, trung tâm đã mở cửa miễn phí cho rất cả những người khuyết tật, nhằm thúc đẩy sự hòa nhập xã hội và phát triển thể thao cho cộng đồng người khuyết tật tại Astana.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Trung tâm, giao lưu, tận mắt chứng kiến các vận động viên kiên trì luyện tập, Phu nhân Ngô Phương Ly đã rất xúc động trước tinh thần mạnh mẽ, vượt lên số phận, khát khao khẳng định bản thân của các em.

Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao sự quan tâm của Nhà nước Kazakhstan dành cho các em nhỏ khuyết tật không chỉ là thể hiện trách nhiệm mà còn là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, giúp các em có nơi vừa rèn luyện thể chất, vừa giúp bồi đắp tinh thần, sự tự tin và nuôi dưỡng ước mơ.

Phu nhân Ngô Phương Ly cũng chia sẻ tại Việt Nam, trẻ em khuyết tật cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt với nhiều trung tâm thể thao, giáo dục và phục hồi chức năng dành riêng cho những người khuyết tật đã được xây dựng; cùng với đó, các chính sách giúp đảm bảo quyền lợi từ giáo dục, y tế cho đến hướng nghiệp cũng được triển khai rộng khắp.

Cùng giúp các em luyện tập chức năng, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ các em đã cho chúng ta hiểu thêm rằng, giới hạn không nằm ở cơ thể, mà nó nằm ở suy nghĩ.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ: “Tôi tin rằng với khát khao vươn lên, với niềm tin và sự đồng hành của gia đình, thầy cô, cộng đồng, các em sẽ viết nên những câu chuyện kỳ diệu của chính mình.”

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy cô, huấn luyện viên và toàn thể những người đang âm thầm cống hiến tại Trung tâm thể thao Paralympic và tin rằng họ sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ và chấp cánh cho những giấc mơ tươi đẹp của các em.

Phu nhân Ngô Phương Ly tin tưởng Trung tâm thể thao Paralympic Kazakhstan ngày càng phát triển trở thành hình mẫu về sự nhân văn, tiến bộ và là mái nhà ấm áp cho các em nhỏ thiếu may mắn.

Tham quan Bảo tàng quốc gia, Phu nhân Ngô Phương Ly đã nghe giới thiệu về các khu vực khảo cổ lịch sử, triển lãm trang sức bằng vàng cổ nổi bật với bản sao lớn của “Người đàn ông vàng” - biểu tượng quốc gia của Kazakhstan, phòng tranh nghệ thuật tiêu biểu của Kazakhstan.

Bảo tàng quốc gia Kazakhstan nằm tại thủ đô Astana là một trong những bảo tàng lớn nhất và hiện đại nhất Trung Á.

Được khánh thành vào năm 2014 với diện tích khoảng 74.000m2, bảo tàng là biểu tượng văn hóa quốc gia, phản ánh lịch sử và bản sắc dân tộc Kazakhstan từ thời tiền sử đến hiện đại.

Khu vực trưng bày của bảo tàng chiếm khoảng 14.000m2, gồm 11 phòng triển lãm như phòng Astana, phòng Kazakhstan độc lập, phòng Vàng, phòng Lịch sử cổ đại và trung đại, phòng Lịch sử, phòng Dân tộc học và phòng Nghệ thuật đương đại.

Các hiện vật trưng bày tại đây là các đồ vật bằng vàng, đồng, đồ sắt, cùng các hiện vật phản ánh đời sống du mục và văn hoá truyền thống của người Kazakh.

Viết lưu bút tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ xúc động khi đến thăm Bảo tàng, một công trình văn hóa tuyệt mỹ, nơi lưu giữ không chỉ những hiện vật quý giá mà còn ẩn chứa cả tâm hồn, khí phách và khát vọng của nhân dân Kazakhstan qua các thế hệ.

Phu nhân Ngô Phương Ly mong rằng Bảo tàng sẽ mãi là một biểu tượng văn hoá sống động, một điểm đến kết nối quá khứ và tương lai, đồng thời là cây cầu đưa Kazakhstan đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng chính vẻ đẹp của chiều sâu văn hóa và trái tim rộng mở./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm