A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn hải đăng dẫn đường cho nhân dân Việt Nam

Mối quan hệ hình mẫu Việt Nam-Cuba và sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ mới trong đấu tranh cho một thế giới công bằng, bình đẳng và nhân đạo hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda phát biểu tại lễ kỷ niệm, nêu bật hình mẫu của mối quan hệ Việt Nam-Cuba.
Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN

Tối 12/2 theo giờ địa phương, tại Cung cách mạng ở thủ đô La Habana, Cuba, Đảng Cộng sản và Nhà nước Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Tới dự buổi lễ có Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda; các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba, các tổ chức chính trị-xã hội Cuba, cùng đại diện ngoại giao đoàn và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đoàn thanh niên và doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là ngọn hải đăng dẫn đường cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và công cuộc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và gặt hái nhiều thành công to lớn trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986, đưa đất nước trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới ngày hôm nay.

Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục soi đường, dẫn lối cho nhân dân Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo, phát triển bền vững để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh và thịnh vượng.

Ông Roberto Morales Ojeda khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam anh em: “Cuba trong trái tim Việt Nam và Việt Nam trong trái tim Cuba."

Mối quan hệ hình mẫu Việt Nam-Cuba và sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ mới trong đấu tranh cho một thế giới công bằng, bình đẳng và nhân đạo hơn.

ngay-thanh-lap-dang-2.jpg
Các nhà lãnh đạo Cuba và Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long dự lễ kỷ niệm.
Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN
 

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh rằng buổi lễ là một sự kiện quan trọng để ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôn vinh những đóng góp to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại; đồng thời cũng minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, thủy chung giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, cũng như mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Trên chặng đường 95 năm đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào, Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn tình đoàn kết, sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu từ những Đảng Cộng sản anh em, trong đó có Đảng Cộng sản Cuba - người anh em, người bạn, người đồng chí đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất.

dai-su-viet-nam-tai-cuba.jpg
Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN
 

Đại sứ Lê Quang Long một lần nữa khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị và đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba đã làm nền tảng chính trị định hướng cho sự phát triển toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Mối quan hệ này không chỉ được xây dựng trên nền tảng của tình đoàn kết cách mạng mà còn là tình cảm thiêng liêng, tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc anh em - được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro Ruz đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển trong suốt 65 năm qua.

Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhiều hoạt động khác trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025 sẽ góp phần quan trọng khơi dậy niềm tự hào, tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước, đồng thời giáo dục truyền thống quan hệ đoàn kết anh em trong sáng, thủy chung, mẫu mực Việt Nam-Cuba, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm