Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao trên tất cả các kênh, tăng cường giao lưu nhân dân, duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương hiện có.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia.

Ngày 3/2, nhân dịp dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 32 (ACC) tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn.

Chúc mừng những thành tựu to lớn Campuchia đã đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (7/2023) và thực hiện thành công mục tiêu Tầm nhìn Campuchia 2030, đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

Hai bên vui mừng trước những phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Campuchia trong năm 2022 và nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022” kỷ niệm lần thứ 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-2022).

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao trên tất cả các kênh, tăng cường giao lưu nhân dân, duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương hiện có; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh có chung biên giới; nỗ lực phục hồi du lịch; thúc đẩy đàm phán tiến tới hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đối với 16% đường biên giới còn lại trên đất liền, nhằm tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Nhất trí phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực, quốc tế cũng như các cơ chế tiểu vùng, trong đó có CLV; ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức đa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và hỗ trợ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; nhất trí việc hai bên cần nỗ lực tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, là thế mạnh của hai bên; khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có thủ tục nhập quốc tịch, giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban hỗn hợp trong quý I/2023.

Thu Lê


Các tin khác

Tin tiêu điểm