Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất

Mục tiêu của Hội nghị lần này là đánh giá toàn diện tình hình cộng đồng và hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của ta đối với kiều bào.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với
Đoàn kiều bào tiêu biểu năm 2008

Đại đoàn kết dân tộc là điều kiện không thể thiếu để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia và nay là công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh về kinh tế, ổn định về chính trị và ngày càng văn minh, hiện đại về xã hội.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng những chính sách và chủ trương nhằm phát huy tối đa sức mạnh dựa trên nền tảng của truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính nhờ tinh thần đoàn kết một lòng, tất cả vì nền độc lập của dân tộc mà con thuyền cách mạng Việt Nam đã cập bến thắng lợi. Để có một nước Việt Nam thống nhất, non sông liền một dải, hội nhập quốc tế thành công và ngày càng có vai trò, uy tín quốc tế cao như hôm nay, chúng ta luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn về cả vật chất, tinh thần và xương máu của bà con kiều bào, một bộ phận không tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Năm 2009 cũng đánh dấu chặng đường 50 năm không ngừng phấn đấu và trưởng thành của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Trong những năm qua, công tác này đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như vào những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cùng với sự đổi mới và tiến trình hội nhập với thế giới, công tác về NVNONN đã và đang tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực để phù hợp với tình hình và yêu cầu mới. Quán triệt tinh thần đó và được sự nhất trí của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong cả nước tổ chức “Hội nghị NVNONN lần thứ nhất”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan về thành tích đặc biệt
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc

Thời gian qua đã có một số hội nghị bàn về NVNONN được tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên một hội nghị về công tác này được tổ chức trọng thể với qui mô toàn thế giới. Việc tổ chức Hội nghị thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với công tác về NVNONN cũng như niềm tin vào tiềm năng to lớn về tri thức và vật chất của bà con kiều bào có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước. Việc đông đảo bà con kiều bào hưởng ứng và về nước tham gia Hội nghị thể hiện tình cảm hướng về quê hương đất nước và là một điểm sáng nữa của tinh thần đại đoàn kết dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Hội nghị diễn ra chính thức trong 3 ngày từ 21 – 23/11/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Về dự Hội nghị có gần 1000 đại biểu kiều bào là những trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, lãnh đạo hội đoàn, những người có uy tín trong cộng đồng, người có công với đất nước, thanh niên sinh viên tiêu biểu.

Chủ đề của Hội nghị là “Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước”. Trong chương trình nghị sự, ngoài phiên họp toàn thể, có bốn hội nghị chuyên đề tập trung thảo luận các vấn đề mà Đảng và Nhà nước cũng như cộng đồng kiều bào quan tâm: xây dựng cộng đồng NVNONN đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng NVNONN; chuyên gia, trí thức kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước; doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Kiều bào tham luận tại các hội thảo chuyên đề để nêu lên tâm tư, nguyện vọng cũng như đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan tới lợi ích chính đáng của NVNONN.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại biểu kiều bào tham gia
Cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 10/2008)

Việc tổ chức trọng thể Hội nghị lần này nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách đang tồn tại trong công tác đối với NVNONN, và đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ở mọi cấp, mọi ngành và địa phương tới bà con kiều bào. Hội nghị lần này cũng nhằm tạo ra kênh thông tin hai chiều giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng NVNONN, giữa người Việt Nam ở trong nước với NVNONN, qui tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút nguồn vốn đầu tư, tiềm lực trí thức ngoài nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, trong đó có việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh trưởng ở nước ngoài… Với ý nghĩa đó, mục tiêu của Hội nghị lần này là đánh giá toàn diện tình hình cộng đồng và hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của ta đối với kiều bào. Đây là một diễn đàn rộng rãi để trao đổi, lắng nghe các ý kiến đóng góp của kiều bào, tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng cộng đồng và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy trí tuệ của cộng đồng NVNONN đóng góp vào công cuộc phát triển của đất nước; là dịp để biểu dương những tập thể, cá nhân trong nước và kiều bào có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng NVNONN đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước VNVNONN Nguyễn Thanh Sơn
trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các đại biểu kiều bào
về thăm đất nước nhân dịp Tết Mậu Tý 2008

Việt Nam đang từng bước lớn mạnh trên tất cả mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong tiến trình phát triển đó, tinh thần đoàn kết giữa người Việt đang sống trong nước và bà con đang ở xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc đóng vai trò quan trọng. Hội nghị lần này là bước đi tiếp theo nhằm hoàn thiện công tác đối với NVNONN. Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới những chính sách, chủ trương phù hợp hơn nữa, đáp ứng lợi ích chính đáng của kiều bào, tích cực phối hợp với chính quyền các nước có đông người Việt sinh sống, học tập, làm ăn góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, hoà nhập và có những đóng góp tích cực vào xã hội sở tại.

Kết quả của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng và bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng, thiết thực của bà con; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để kiều bào phát huy vai trò của mình trong công cuộc chấn hưng đất nước của toàn dân tộc. 

Phạm Trường Giang
Phó Vụ trưởng
Vụ Nghiên cứu Tổng hợp
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao


Các tin khác

Tin tiêu điểm