A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng gặp Tỉnh trưởng Nam Morava và chủ trì Lễ tôn vinh tiếng Việt tại thành phố Brno và vùng Nam Morava

Chiều ngày 25/7/2024, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Séc, bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN đã thăm vùng Nam Morava và thành phố Brno.

Tại đây, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã gặp ông Jan Grolich, Tỉnh trưởng Nam Morava, gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thành phố Brno và Nam Morava, chủ trì Lễ Tôn vinh tiếng Việt tại Brno và khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng thành phố Brno và Nam Morava. 

Tại cuộc gặp Tỉnh trưởng Nam Morava, Jan Grolich, cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Séc, Dương Hoài Nam, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Châu Âu, ông Giang Thành - Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Séc, ông Trương Công Sứ - Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Séc, Chủ tịch Hội người Việt tại Brno và Nam Morava và đoàn công tác. 

Tỉnh trưởng Nam Morava, Jan Grolich chào mừng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Séc và dành thời gian đến thăm thành phố Brno, đánh giá cao quan hệ truyền thống tốt đẹp của Việt Nam và Séc và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Tỉnh Nam Morava với Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Tỉnh trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn rất tốt đẹp, có nhiều bước tiến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, duy trì trao đổi đoàn các cấp, điều này đã góp phần củng cố sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, hợp tác kinh tế thương mại liên tục tăng trưởng, giao lưu nhân dân không ngừng được củng cố, trong đó có hợp tác giữa các địa phương hai nước mà Đà Nẵng của Việt Nam và Brno là một minh chứng. 

Về cộng đồng người Việt, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Séc là nhân tố kết nối hai nước, là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh và có đóng góp tích cực cho Việt Nam cũng như quan hệ song phương Việt Nam – Séc. Thứ trưởng cũng cảm ơn Chính phủ Séc và chính quyền vùng Morava đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, hội nhập thời gian qua, đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ thời gian tới cả về vật chất, tinh thần trong đó có việc tạo điều kiện cho cộng đồng bảo tồn văn hoá truyền thống và ngôn ngữ mẹ đẻ, qua đó cũng làm phong phú và bổ trợ tính đa dạng văn hoá của Vùng Morava nói riêng và Cộng hoà Séc nói chung. Thứ trưởng đề nghị đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục phổ thông tại địa phương để con em cộng đồng người gốc Việt cũng như những người quan tâm đến Việt Nam có điều kiện được tiếp cận và học tâp.

Tỉnh trưởng Jan Grolich ghi nhận cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng đoàn kết và hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho Tỉnh, có vai trò vị thế ngày càng tăng, được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc. Ông cũng đánh giá văn hoá Việt ngày càng trở nên phổ biến ở Séc, thông qua việc tổ chức các lễ hội văn hoá, ẩm thực Việt Nam; ngày càng nhiều khách du lịch người Séc đến thăm Việt Nam, ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục phổ thông tại địa phương.

Về quan hệ kinh tế và đầu tư, giáo dục và lao động: Hai bên ghi nhận tiềm năng hợp tác kinh tế của hai bên còn rất lớn, trong đó hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau, trong đó có lĩnh vực mà Brno có thế mạnh là IT, công nghệ cao, an ninh mạng; đề nghị phía Tỉnh Morava nghiên cứu triển khai hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới. 

Thứ trưởng cũng đánh giá cao chất lượng giáo dục của Séc, trong đó có Đại học Quân sự Brno, Trường Đại học Kỹ thuật Brno và đề nghị tạo điều kiện cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam tới học ở địa phương. 

Hai bên nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Séc. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn sớm thiết lập quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai thành phố Đà Nẵng và Brno trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên kể từ 2020, cũng như mong Tỉnh trưởng Jan Grolich sớm có chuyến thăm Việt Nam trong năm 2024.

Cùng chiều ngày 25/7/2024, tại Trung tâm thương mại của cộng đồng người Việt thành phố Brno, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì Lễ Tôn vinh tiếng Việt và khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt.

Cùng tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Séc - Dương Hoài Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu - Hoàng Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Séc - Giang Thành, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Séc, Chủ tịch Hội người Việt tại Brno và vùng Nam Morava - Trương Công Sứ, cùng đại diện một số Hội, đoàn người Việt tại Brno và khu vực lân cận, các thầy, cô giáo cùng các cháu học sinh ở địa phương. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của bà Petra Quittova, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt – Séc, người đã có 30 năm kinh nghiệm về công tác cộng đồng người Việt ở địa phương. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, tất cả đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện các hội đoàn, bà con tại thành phố Brno và Nam Morava, ông Nguyễn Công Sứ đã thông tin về tình hình cộng đồng người Việt tại khu vực, cho biết đây là khu vực có số lượng người Việt lớn thứ 2 tại Séc, với 80% cộng đồng làm ăn kinh doanh, chủ yếu tại 2 trung tâm thương mại lớn của người Việt. Hội đoàn người Việt được cơ cấu chặt chẽ, với nhiều lĩnh vực hoạt động cộng đồng đa dạng, phong phú; bà con tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Đại Sứ quán, Trung ương hội người Việt tổ chức, kêu gọi. Với thế mạnh hoạt động quảng bá văn hoá, ẩm thực Việt, Hội đã tổ chức thành công Ngày văn hoá Séc – Việt lần thứ nhất, thu hút được đại diện chính quyền địa phương đến tham dự và dự kiến tiếp tục làm sự kiện lần thứ 2 trong năm nay. 

Phát biểu tại buổi lễ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt – Séc, Petra Quittova bày tỏ vinh dự được đón Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Việt Nam tại Séc đến thăm thành phố Brno; đánh giá rất cao vai trò và những đóng góp của của cộng động người Việt Nam cho sự phát triển kinh tế, văn hoá tại địa phương, mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Séc - Việt lần thứ 2 trong năm nay. 

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động với sự chào đón nồng ấm của cộng đồng người Việt tại đây, phấn khởi và tự hào khi cộng đồng người Việt tại Brno và Nam Morava phát triển về mọi mặt, có địa vị pháp lý mạnh mẽ trong cộng đồng sở tại. Thứ trưởng cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở sở tại sinh sống, làm ăn ổn định, mong muốn tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng người Việt được phát triển hơn nữa, là cầu nối văn hoá giữa hai nước Việt Nam - Séc.

Thứ trưởng đánh giá cao sự tham gia, đóng góp vào những nỗ lực phát triển kinh tế ở cả sở tại và trong nước, thông qua việc đầu tư vào những dự án, công trình tại Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng, tạo công ăn việc làm, giúp phân phối hàng hoá của Việt Nam tại Séc và vươn ra toàn Châu Âu; bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao cộng đồng người Việt tại đây luôn đoàn kết, giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế ở trong nước, cũng như trong cộng đồng người Việt toàn thế giới; mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, vững mạnh, làm ăn ổn định, hợp pháp, đóng góp cho xã hội sở tại và góp phần đóng góp cho quê hương đất nước, mong muốn hội đoàn sẽ đóng vai trò kết nối bà con thông qua các hoạt động, văn hoá, thể thao, tín ngưỡng để làm giàu hơn đời sống tinh thần của bà con khi sống xa quê hương. 

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt, giữ hồn Việt, qua đó gắn kết cộng đồng với quê hương, thông tin về việc đã đề nghị  chính quyền địa phương tạo điều kiện để cộng đồng người Việt duy trì văn hoá dân tộc, ngôn ngữ mẹ đẻ.

Đại diện các thầy, cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt tại địa phương, cô Trần Thị Thu Thuỷ bày tỏ xúc động khi được tham gia buổi Lễ Tôn vinh tiếng Việt tổ chức tại địa phương. Cô Thuỷ cũng trân trọng cảm ơn UBNNVNVNONN đã tạo cơ hội cho cô được tham gia Khoá tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2023, nhấn mạnh đây là chuyến trở về quê hương để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tạo động lực thôi thúc tiếp tục đam mê gìn giữ tiếng Việt tại Séc. Với nhận thức “biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm một nền văn hoá, sống thêm được một cuộc đời”, cô mong muốn các cháu người Việt, gốc Việt thế hệ thứ 2,3,4 tại đây sẽ biết tiếng Việt để hiểu về cội nguồn, tự hào về bản thân, đất nước. Cô bày tỏ mong muốn được các cơ quan có thẩm quyền, các mạnh thường quân hỗ trợ để mở một lớp học tiếng Việt tại địa phương cùng những cô giáo có chung tâm huyết, trong bối cảnh mới chỉ có duy nhất 01 trung tâm tiếng Việt tại thành phố Brno và Nam Morava. 

Lãnh đạo Hội người Việt tại Brno và Nam Morava, các doanh nhân người Việt của Trung tâm thương mại đã ủng hộ và cam kết hỗ trợ địa điểm dạy và học tiếng Việt ngay trong Trung tâm thương mại Olomucka 65 - Brno. 

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao Kỷ niệm chương tri ân cho đại diện Trung tâm tiếng Việt tại Brno và Nam Morava; cùng Đại sứ Dương Hoài Nam và lãnh đạo các Hội đoàn khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng ở sở tại; tặng quà cho các giáo viên và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học tiếng Việt tại địa phương./

Quốc Trung


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm