Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025: Gấp rút công tác chuẩn bị

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hòa hợp và đoàn kết tới bạn bè quốc tế; khẳng định với cộng đồng quốc tế về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, về đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thông tin về Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TPHCM

Dự kiến có 2.700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thông tin, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6-8/5 tại TPHCM ở 5 địa điểm chính; trong đó Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và Hội thảo sẽ diễn ra tại Hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Dự kiến có 2.700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự (khoảng 1.200 đại biểu khách quốc tế) đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: quan chức lãnh đạo cơ quan của Liên Hợp Quốc; Nguyên thủ một số quốc gia và các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội và TPHCM; các vị tăng vương, tăng thống, chủ tịch các tổ chức Phật giáo trên thế giới; các nhà nghiên cứu, học giả, giáo sư, tiến sĩ từ các trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng; các nhân sĩ trí thức Phật giáo trên thế giới…)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) là đơn vị thường trực, đầu mối giữa Tổ công tác liên ngành Đại lễ Vesak 2025 với Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chuyên môn thuộc các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các mặt công tác hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ.

Công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện

Tuy nhiên, vừa qua, sau khi hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội và chính thức đi vào hoạt động, một số ban, bộ, ngành có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trong đó Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (thay vì Bộ Nội vụ như trước đây). Bên cạnh đó, tổ chức, đơn vị trực thuộc của các ban, bộ, ngành có sự thay đổi về tên gọi, chức năng cũng như nhân sự.

"Vì vậy, để bảo đảm Tổ công tác liên ngành hoạt động ổn định, tham mưu kịp thời, thông suốt, không gián đoạn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại Việt Nam, trong đó Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành là đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời bổ sung, thay đổi nhân sự của các bộ, ngành tham gia Tổ công tác liên ngành theo cơ cấu tổ chức mới của của các cơ quan Đảng, Chính phủ", Bộ trưởng chia sẻ.

Mới đây, chiều ngày 24/3, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TPHCM Dương Ngọc Hải cùng chủ trì phiên họp thứ hai Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN để rà soát, đánh giá toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ bảo đảm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tiễn; khảo sát tình hình cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ Đại lễ tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM.

Về công việc GHPGVN đã thực hiện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, GHPGVN đang tập trung nguồn lực để thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ Đại lễ đúng thời hạn, đưa công trình vào sử dụng, phục vụ Đại lễ như: Hội trường chính nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và Hội thảo khoa học đã cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành xong trong tháng 3/2025.

Mặt bằng khuôn viên dùng làm nơi diễn ra các Lễ hội văn hóa, nghi lễ hoa đăng, triển lãm, mỹ thuật Phật giáo, khu vực làm Trung tâm báo chí, Trung tâm an ninh tại không gian khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam đã cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng tiến độ đề ra.

GHPGVN cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết 7 đề án văn hóa Phật giáo phục vụ Đại lễ gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo; tổ chức bay khinh khí cầu; hội chợ văn hóa Phật giáo; chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc và giao lưu quốc tế; đề án quà tặng đại biểu; đề án văn hóa trà đạo Việt Nam và đề án phối hợp tổ chức đêm hoa đăng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, "Đại lễ là dịp để giới thiệu những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc và hữu nghị. Thông qua việc đăng cai tổ chức sự kiện, Việt Nam góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước và con người yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hòa hợp và đoàn kết tới bạn bè quốc tế; khẳng định với cộng đồng quốc tế về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, về đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam"./.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức sau ba kỳ tổ chức thành công trước đó vào các năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

 

Sơn Hào/ baochinhphu.vn


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm