A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Sáng ngày 30/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.  Ảnh: Anh Sơn

Tham gia buổi làm việc có Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và các doanh nghiệp hội viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Điều cho biết, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam với hơn 1.200 hội viên, qua 10 năm hoạt động đã và đang phát huy vai trò ngôi nhà chung của đội ngũ doanh nhân tư nhân, cùng chung tay nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhân tư nhân.

Cuộc gặp mặt và làm việc đầu tiên của Hội với đoàn là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước có điều kiện trao đổi thông tin; bày tỏ mong muốn với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh thương mại, xuất khẩu, đầu tư nhằm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, kênh phân phối... trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đánh giá cao buổi gặp mặt, làm việc lần đầu tiên giữa đoàn Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện với lãnh đạo Hội và các hội viên Doanh nhân tư nhân Việt Nam.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Anh Sơn

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, Bộ Ngoại giao coi nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ các địa phương và doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Vì vậy, trước khi các Trưởng cơ quan đại diện lên đường nhận nhiệm vụ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cho đoàn các chuyến đi địa phương, làm việc với các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp với mong muốn các địa phương, doanh nghiệp cùng đồng hành, “đặt hàng” cụ thể với Bộ, với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để triển khai nhiệm vụ trên.

Thứ trưởng mong muốn, qua buổi làm việc hôm nay, các Đại sứ sẽ nắm bắt được thông tin về các định hướng phát triển Hội và các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cũng như các giải pháp mà Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện có thể hỗ trợ trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.  Ảnh: Anh Sơn

Tại buổi làm việc hai bên cũng đã trao đổi và tìm hiểu thông tin về nhau, trong đó các doanh nghiệp tư nhân mong muốn các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trở thành địa chỉ tin cậy tiếp nhận, sàng lọc thông tin, cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác sở tại, quốc tế; Tìm kiếm, giới thiệu cho doanh nghiệp các nhà nhập khẩu, hệ thống lưu thông, phân phối các sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt Nam tại thị trường sở tại.

Các Trưởng cơ quan đại diện cũng trao đổi về thông tin, tư vấn về nhu cầu thị trường, cập nhật chính sách kinh tế, quy định luật pháp, các hàng rào kỹ thuật, xu thế, tiềm năng kinh tế của địa bản sở tại… Hỗ trợ tìm kiếm các tổ chức, doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp…

Anh Sơn/ baoquocte.vn


Các tin khác

Tin tiêu điểm