Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phái đoàn Việt Nam ở Thụy Sĩ chung vui Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Latsamy Keomany cùng các thành viên Phái đoàn đại diện Lào tại Geneva đã bày tỏ tình cảm tự đáy lòng trước sự tận tình, chu đáo của lãnh đạo Phái đoàn Việt Nam.

Các đại diên Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào cùng vui đón Tết truyền thống Bunpimay của Lào tại Geneva.
Ảnh: Tố Uyên/TTXVN

Ngày 15/4, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã chung vui đón Tết truyền thống Bunpimay của Lào tại trụ sở Phái đoàn thường trực CHDCND Lào bên cạnh Liên Hợp Quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thay mặt đoàn cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn, đã chúc Đại sứ Latsamy Keomany và phu nhân, các cán bộ và nhân viên Phái đoàn Lào tại Geneva cùng gia đình năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới cổ truyền tốt đẹp nhất tới nhân dân Lào.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chúc mừng các thành tựu của nước bạn Lào trong năm qua và bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng, bày tỏ sự tự hào và trân trọng tình hữu nghị truyền thống lâu đời vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ nhấn mạnh, tại Geneva, hai Phái đoàn Việt Nam và Lào đã và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp tăng cường tình hữu nghị anh em truyền thống gắn bó lâu đời, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy sự đoàn kết ASEAN và hợp tác trong Cộng đồng ASEAN, cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương trên các lĩnh vực.

Đặc biệt hai phái đoàn sẽ cùng đóng góp vào các hoạt động của hai nước trong năm 2022, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Đầu năm nay, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.”

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Latsamy Keomany cùng các thành viên Phái đoàn đại diện Lào tại Geneva đã bày tỏ tình cảm tự đáy lòng trước sự tận tình, chu đáo của lãnh đạo Phái đoàn Việt Nam. Đại sứ Keomany nhấn mạnh tình cảm keo sơn, gắn bó như anh em ruột thịt giữa Việt Nam và Lào, tiêu biểu cho một mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Điểm lại tình hữu nghị giữa hai quốc gia trong thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Đại sứ Latsamy Keomany bày tỏ tin tưởng rằng phái đoàn hai nước tại Geneva sẽ tiếp nối, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đời đời thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Geneva, Đại sứ Latsamy Keomany chia sẻ sự cảm kích khi được các bạn Việt Nam tới chúc mừng nhân dịp năm mới 2565 theo Phật lịch, mang lại niềm vui và may mắn đầu năm, đồng thời bày tỏ mong muốn được thường xuyên kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Khẳng định truyền thống gắn bó anh em giữa hai phái đoàn tại Geneva phản ánh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã, đang và sẽ tiếp tục được thể hiện tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, Đại sứ Latsamy Keomany mong rằng trong thời gian tới, hai phái đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp này trong việc phối hợp trên các mặt công tác chuyên môn cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các cán bộ và nhân viên hai phái đoàn.

Nhân dịp này, Đại sứ Latsamy Keomany cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, hiệu quả và kịp thời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Lào trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đại sứ đặc biệt chúc mừng những thành công của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và đã đạt được “mục tiêu kép" khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế. Đại sứ Latsamy Keomany bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu.

Điều này cho thấy một minh chứng điển hình về cách một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể chống lại đại dịch, đem đến một bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác

Gặp gỡ chia vui cùng chúc nhau những lời tốt đẹp nhân dịp Tết truyền thống của nhân dân Lào và Việt Nam giữa các cán bộ và nhân viên ngoại giao tại Geneva đã trở thành một trong các hoạt động truyền thống thường niên giữa hai Phái đoàn Việt Nam và Lào.

Trong những năm qua, sự hợp tác toàn diện giữa hai Phái đoàn Việt Nam và Lào tại Geneva, trung tâm của các hoạt động ngoại giao đa phương, đã không ngừng được củng cố thể hiện tình đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà.

Lãnh đạo hai Phái đoàn Việt Nam và Lào bày tỏ mong muốn các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, trân trọng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời gắn bó và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai phái đoàn./.

Tố Uyên / TTXVN/Vietnam+


Các tin khác

Tin tiêu điểm