A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia

Ngày 30/5, tại thủ đô La Paz, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Phạm Thị Kim Hoa đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Đa dân tộc Bolivia Luis Alberto Arce Catacora.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia Luis Arce

Sau Lễ trình Thư ủy nhiệm tại Phủ Tổng thống Palacio Quemado, Tổng thống Luis Arce đã tiếp thân mật Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bolivia Rogelio Mayta.

Tại buổi tiếp, Tổng thống vui mừng chào đón Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tới Bolivia, thông qua Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và người dân Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Luis.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế mà nhân dân Bolivia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Luis Arce, Đại sứ cam kết trên cương vị của mình, sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tổng thống Luis bày tỏ sự coi trọng và ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định sẽ thăm chính thức Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Rogelio Mayta ngày 29/5.
 

Trước đó, ngày 29/5, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Rogelio Mayta.

Đánh giá cao những thành tựu cũng như vai trò của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Rogelio Mayta khẳng định sẽ luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương; đồng thời thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tặng quà Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bolivia Jerjes Justiniano.
 

Ngày 1/6, tại Santa Cruz, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã có buổi làm việc với ông Jerjes Justiniano, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bolivia.

Tại buổi tiếp xúc, ông Jerjes bày tỏ tình cảm đối với con người và đất nước Việt Nam, đặc biệt là sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị, ông khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển quan hệ của hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa và Thống đốc bang Santa Cruz, ông Luis Fernando Camacho.
 

Ngày 2/6, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã gặp và làm việc với Thống đốc bang Santa Cruz, ông Luis Fernando Camacho. Thống đốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực thương mại đầu tư và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng lãnh sự Việt Nam tại Santa Cruz.

Cùng ngày, Đại sứ đã có buổi tiếp xúc với Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tư nhân tại Bolivia, ông Julio Kempff Suarez. Hai bên xem xét tích cực các biện pháp nhằm tăng cường trao đổi thương mại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng và dệt may. Phía Bolivia bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Miguel Angel Perez Pena làm Lãnh sự danh dự tại thành phố Santa Cruz, Bolivia.
 

Cũng trong dịp này, Đại sứ quán đã tổ chức thành công buổi lễ ra mắt Văn phòng lãnh sự Việt Nam và trao quyết định bổ nhiệm ông Miguel Angel Perez Pena làm Lãnh sự danh dự tại thành phố Santa Cruz, Bolivia. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo bang và Tổng lãnh sự các nước tại Santa Cruz.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tin tưởng rằng, với cương vị, trọng trách là Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bolivia, ông Miguel sẽ tiếp tục có những hoạt động đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Bolivia.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bolivia
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đến thăm người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bolivia
 
 

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đã đến thăm người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bolivia.

- Tên nước: Nhà nước Đa dân tộc Bolivia

- Thủ đô: La Paz

- Diện tích: 1.098.581 km2

- Vị trí địa lý: nằm ở miền trung Nam Mỹ, là một trong hai nước ở Nam Mỹ không có biển; Phía Bắc và Đông giáp Brazil, Đông Nam giáp Paragoay, Nam giáp Arghentina, Tây giáp Peru và Tây Nam giáp Chile. Địa hình cao nguyên có dãy Andes chạy qua, bình nguyên và đồng bằng.

- Dân số: 11,8 triệu (2021).

- GDP: 40,1 tỷ USD (2021).

- GDP/đầu người: 2.430 USD (2021).

- Thương mại hai chiều Việt Nam-Bolivia năm 2018 là 50 triệu USD, 2021 là 9,6 triệu USD

 

(Tin từ Đại sứ quán VN tại Brazil)

Các tin khác

Tin tiêu điểm