A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiến tới thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ

Chiều 1/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Brussels, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã có buổi gặp gỡ thân mật bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Bỉ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao những đóng góp của Việt kiều Bỉ cho sự nghiệp xây dựng đất nước; thông báo về tình hình trong nước, cũng như những đổi thay của đất nước trong những năm qua. Đặc biệt Luật cư trú tiếp tục được chỉnh sửa với nội dung cởi mở, tạo điều kiện cho bà con Việt kiều trở về đất nước.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và kêu gọi bà con Việt kiều đóng góp trí tuệ cho đất nước.

Với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hứa sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ bà con Việt kiều làm ăn và đóng góp xây dựng đất nước.

Về vấn đề Biển Đông, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định những đóng góp của bà con Việt kiều đã giúp mua sắm trang thiết bị cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo tại quần đảo Trường Sa. Nhà nước cũng tạo điều kiện cho bà con Việt kiều được đi thăm quan Trường Sa vào thời gian từ ngày 15/3 đến ngày 30/4/2014.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ mong muốn thành lập Ban chấp hành lâm thời tiến tới Đại hội thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con Việt kiều.

Thay mặt bà con Việt kiều, ông Tăng Văn Hải, Chủ tịch đầu tiên của Hội đoàn kết người Việt Nam tại Bỉ (giai đoạn 1973-1979), tiền thân của Hội người Việt Nam yêu nước tại Bỉ, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho bà con Việt kiều.

Ông khẳng định, bằng cách này hay cách khác, Việt kiều ở Bỉ luôn hướng về Tổ quốc và đóng góp xây dựng đất nước.

Nhân cuộc gặp gỡ này, bà con Việt kiều đã nhất trí cử Ban chấp hành lâm thời gồm 14 thành viên chuẩn bị cho Đại hội thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ.

Ông Huỳnh Công Mỹ là Chủ tịch tạm thời. Dự kiến, Đại hội thành lập Hội người Việt Nam tại Bỉ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Hiện có khoảng 12.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Bỉ./.

(TTXVN)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm