A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Đức tổ chức Đại hội lần thứ III

Ngày 28/09, thời tiết thật đẹp, bóng chiều vừa đổ dài trên khắp các nẻo đường ở nước Đức và cũng là lúc Hội đồng hương Thanh Hóa lại đón hàng trăm bà con cô bác, dâu rể, con cháu từ khắp mọi miền nước Đức về TTTM Đồng Xuân, Berlin, tưng bừng tổ chức Đại hội lần thứ III.


Tới tham dự  đại hội có ông Nguyễn Phúc Hiền- Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Văn Hiền- Chủ tịch HĐQT TTTM Đồng Xuân, đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa đến từ Cộng hòa Séc; đại diện hội đồng hương các tỉnh bạn, các tổ chức người Việt tại Đức.

Như thường lệ, bài hát “Chào sông Mã anh hùng” được tốp ca và giàn múa phụ họa đã khai mạc chào mừng Đại hội gây ấn tượng khó quên với quý khách và những người tham dự. Trong hai năm qua, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Đức đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động hiếu hỉ, khuyến học được duy trì thường xuyên và Hội coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong mỗi nhiệm kỳ. Chủ tịch Hội Lê Xuân Đính biểu dương các hội viên đã tạo mọi điều kiện chăm lo con em học hành, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho các cháu. Ông cũng thay mặt Ban chấp hành của hội cảm ơn bà con Hội viên, các doanh nhân, các nhà hảo tâm trong những năm qua đã quyên góp được hàng chục ngàn Euro dành cho Quỹ Khuyến học. Ông cho biết, các hoạt động cộng đồng của Hội không dừng chỉ lại ở Đức mà còn tăng cường giao lưu Hội đồng hương Thanh Hóa với quốc gia lân cận như Cộng hòa Séc.

Đối với phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, ông Đính nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống tinh thần cho các hội viên, khuyến học cần được chú trọng. Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tich hội Đõ Mạnh Trung đã thông báo tới  toàn thể đại hội  trong đợt vinh daanh lần này có 35 cháu (năm 2010 chỉ có 25 cháu) đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được vinh danh lần này. Ông mong và chúc các cháu phát huy thành tích học tập tốt hơn nữa để tạo sự động viên cho những cháu khác học tập. Nhân dịp này, ông Nguyễn Phúc Hiền cùng đại diện Ban chấp hành đã trao giấy khen và phần thưởng của Hội cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 27 thành viên, ông Lê Xuân Đính tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch của Hội. Đại hội nhiệm kỳ lần này, Hội đồng hương Thanh Hóa đã nhất trí bổ sung điều lệ để phù hợp trong điều kiện thực tế.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Phúc Hiền đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua và mong rằng Hội ngày càng được củng cố và phát triển; góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát triển ổn định, sống và làm việc theo luật định tại Đức và luôn hướng về Quê hương bằng những việc làm thiết thực. Ông chúc Đại hội lần thứ III của Hội đồng hương Thanh Hóa sớm kiện toàn tổ chức, ổn định để phát triển. Ông mong và chúc các cháu chăm ngoan, học hành tốt hơn làm rạng rỡ cho gia đình và cộng đồng...

Một số hình ảnh tại Đại hội:



 Ông Nguyễn Phúc Hiền- Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
phát biểu tại Đại hội

 



 Ông Lê Xuân Đính phát biểu bày tỏ lời cảm ơn tới các hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ các hoạt động cảu hội trong nhiệm kỳ qua



Hội tặng giấy khen và phần quà cho các cháu con em hội viên có thành tích suất sắc trong học tập 

(Theo Quang Chí/ Tạp chí Hương Việt)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm