A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng và phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sáng 26/01/2010, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Lào, Chi bộ Cơ quan Đại sứ quán đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010) và Lễ phát động đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tất cả đảng viên trong chi bộ, cán bộ, nhân viên công tác tại Đại sứ quán và đảng viên thuộc Tổ đảng Phu nhân và Phu quân khu vực Viêng-chăn đã đến dự đông đủ.

Tại lễ mít tinh, đại diện Chi uỷ đã điểm lại sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua, nêu bật vai trò lãnh đạo sáng suốt và những thành quả cách mạng to lớn của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát động đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đại sứ quán Lương Quốc Huy đã nêu bật những tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tình cảm sâu sắc của Bác đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó là đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, suốt đời hy sinh vì dân vì nước.

Hưởng ứng đợt phát động lần này, các phòng, đơn vị nghiệp vụ và chức năng trong chi bộ đã trình bày kế hoạch và chương trình công tác cũng như quyết tâm nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu thông qua những công việc cụ thể của từng cá nhân, đơn vị.

Phát biểu trong buổi Lễ, Bí thư Đảng uỷ, Đại sứ Tạ Minh Châu nêu bật những chặng đường vẻ vang của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định những thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam không thể tách rời vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình, mang tính quyết định của Bác. Những tấm gương đạo đức và phẩm chất cách mạng của Bác là di sản vô cùng quý giá đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đồng chí kêu gọi từng đảng viên và cán bộ, nhân viên nêu cao ý thức và tinh thần học tập và vận dụng tấm gương đạo đức, phẩm chất cách mạng của Bác một cách thiết thực trong công tác và đời sống hàng ngày. Trong môi trường, điều kiện công tác và đời sống hiện nay, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị các đảng viên, cán bộ, nhân viên trong chi bộ Cơ quan Đại sứ quán, ở mọi cương vị và lĩnh vực công tác, đều phải thấm nhuần đạo đức và phẩm chất cách mạng của Bác để phục vụ nhân dân, cộng đồng một cách tận tuỵ, phục vụ cho lợi ích của tổ quốc đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm