A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng

Tối 31/1, tại thủ đô Moscow, Đảng bộ và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010).

Trong diễn văn khai mạc, ông Đặng Hữu Trung, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, trong suốt chặng đường kể từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã không ngừng phấn đấu hy sinh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn đi đầu trong cuộc chiến đấu của dân tộc vì độc lập tự do và xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Ông Đặng Hữu Trung cũng cho biết: Đảng bộ tại LB Nga luôn cố gắng và có những biện pháp cụ thể khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.


Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng và cộng đồng có những bước tiến mới; hàng trăm thanh niên ưu tú được bổ sung vào hàng ngũ của Đảng. Cuộc Vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện địa bàn và bước đầu có kết quả tích cực.

Tuy vậy, theo ông Trung, những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, đòi hỏi mỗi người phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng và cộng đồng người Việt tại LB Nga đoàn kết, phát triển vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, thiết thực chào mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc trong năm 2010 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tổ chức đầu năm 2011.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga ngày càng được tăng cường trên mọi lĩnh vực, thể hiện qua các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp gần đây.

Đại sứ cũng điểm những sự kiện trọng đại mà Việt Nam và Nga cùng tổ chức trong năm 2010, đồng thời khẳng định, cộng đồng người Việt tại LB Nga luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và luôn hướng về Tổ quốc.

Anh Nguyễn Văn Hưng, một đảng viên trẻ tham dự lễ kỷ niệm cho biết: “Khi đã trở thành đảng viên, được tham gia nhiều hoạt động tập thể, trong đó có các hoạt động của tổ chức đảng, giúp tôi ý thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân”.

Còn bạn Mai Anh, sinh viên dự bị Trường Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc mang tên Lumumba, xúc động nói: “Khi được tham gia buổi lễ này, chúng tôi hiểu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cộng đồng người Việt sinh sống tại Moscow, qua đó có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao sự hiểu biết”.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc với chương trình ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu do Ban nhạc "Bốn mùa" phối hợp với Chi hội Lưu học sinh Việt Nam của trường Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc Lumumba thực hiện./.

 (Theo VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm