A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Pursat lần thứ nhất

Được sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang- Campuchia, sáng ngày 02/10/2013 tại Nhà Cộng đồng trên Biển Hồ thuộc xã Kampong Luong, huyện Krako, tỉnh Pursat, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Pursat đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, thông qua phương hướng hoạt động và bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh hội nhiệm kỳ 2013-2016.



Ông Bùi Duy Hải phát biểu tại Đại hội

Tới dự Đại hội có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, đại diện Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia và đại diện BCH các tỉnh hội lân cận. Hơn 100 đại biểu chính thức tham dự Đại hội là cán bộ các chi hội, phân hội, chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, phụ nữ,... đại diện cho hơn 2.000 hộ gia đình người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh Pursat.

Đại hội sau khi nghe ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch BCH lâm thời Tỉnh Hội Pursat trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động kể từ năm 2004 đến nay, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động của BCH Tỉnh Hội giai đoạn 2013 – 2016 và kiến nghị Tổng Lãnh sự quán quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, nhất là tình trạng thiếu đói trong mùa cấm đánh bắt thuỷ sản, bị bắt oai sai, giấy tờ cư trú...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang Bùi Duy Hải đánh giá cao những cố gắng của BCH lâm thời trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh đây là Đại hội công khai, dân chủ đầu tiên, do đó các đại biểu sáng suốt lựa chọn những người có tâm huyết, đủ năng lực để bầu vào BCH nhiệm kỳ 2013-2016. Ông cũng mong rằng, BCH mới được bầu sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vận động, xây dựng phong trào hội ngày càng phát triển, hướng bà con tham gia giữ gìn văn hoá truyền thống dân tộc, sống hoà nhập vào xã hội sở tại, tôn trọng luật pháp, phong tục, tập quán địa phương.

Tổng Lãnh sự Bùi Duy Hải ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu; đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, can thiệp giải quyết các vụ bắt giữ người vi phạm quy định đánh bắt cá, cấp các giấy tờ cần thiết để bà con về thăm quê hương…



Đông đảo bà con kiều bào tại tỉnh Pursat  về dự Đại hội 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2016 gồm 17 người, do ông Lê Hoàng làm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch gồm các ông Huỳnh Lỷ, Nguyễn Viết Đạt và bà Đinh Thị Trắng. Đại hội cũng đã bầu Ban Thường trực gồm 07 người. Toàn thể Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành mới được bầu, ông Lê Hoàng, Chủ tịch Tỉnh Hội cam kết, BCH mới sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, chấp hành tôn chỉ, mục đích của Hội; tương thân, tương ái, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê hương. BCH phấn đấu xây dựng Tỉnh Hội trở thành chỗ dựa vững chắc của cộng đồng, cùng nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh.

(Tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm