A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cùng lắng nghe để hiểu nhau hơn”

“Chúng ta gặp nhau với một tấm lòng người trong nước hướng tới người nước ngoài cùng nhau lắng nghe để hiểu nhau hơn. Trong bất cứ vấn đề gì cần sự chia sẻ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẵn sàng chung tay góp sức với đồng bào ở xa Tổ quốc”- ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định tại buổi gặp mặt các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là người Việt Nam ở nước ngoài tối 29/12, tại Hà Nội.

Gặp mặt các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là người Việt Nam ở nước ngoài  

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hiện cả nước có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một nguồn lực lớn về tri thức, con người và kinh tế. Bà con Việt kiều hiện đang sinh sống tại nhiều nước với điều kiện sống tại mỗi nước khác nhau nhưng tinh thần lại luôn hướng về quê hương, đất nước. Hiện nay, những người Việt Nam tại nhiều nước ngoài đã trở lại đầu tư vào trong nước hoặc gửi một phần thu nhập của bản thân về xây dựng quê hương. Ước tính trong năm 2015, người Việt Nam tại nước ngoài đã gửi về nước khoảng 13,4 tỷ USD. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, gặp mặt bà con người Việt Nam ở nước ngoài mỗi khi diễn ra Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam là hoạt động thường niên nhằm trao đổi nhiều hơn và nắm được tình hình bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân đã cung cấp những thông tin liên quan đến các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam và những hoạt động liên quan đến an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu kiều bào cho biết, hiện bà con Việt kiều tại nhiều nước đã có cuộc sống ngày càng ổn định. Nhiều Việt kiều đã trở thành GS-TS, doanh nhân thành đạt. Chính những thành công đó đã giúp nhiều Việt kiều có những hành động thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Cùng với đó, bà con Việt kiều còn tổ chức nhiều hoạt động như thành lập các Hội để cùng nhau giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vận động con em thế hệ thứ 2, thứ 3 cùng tham gia học tập… Bà con cũng rất phấn khởi với những chính sách cởi mở của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài được mua nhà cửa, miễn thị thực, vấn đề về nhập quốc tịch đã thông thoáng hơn./.

(Theo VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm