A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án nước sạch của Hội Măng Non mang lại hiệu quả thiết thực cho người khuyết tật tại Vĩnh Phúc

Nhân dịp về thăm quê hương, ngày 1/12/2012 họa sĩ Phạm Thị Đoàn Thanh (Việt kiều Đức)- Chủ tịch Hội từ thiện Măng Non và ông Erich- Chủ tịch thứ hai của Hội (chồng của họa sĩ Đoàn Thanh) đã tới thăm và kiểm tra hoạt động của Dự án nước sạch do Hội Măng Non ủng hộ (từ tháng 4/2011) tại Trung tâm trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/ dioxin và người tàn tật tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó đại diện Ban lãnh đạo Hội thu thập tư liệu để chuẩn bị tiếp tục làm các dự án mới hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tại tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành khác như phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập cộng đồng.



Vợ chồng họa sĩ Đoàn Thanh thăm Trung tâm trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người khuyết tật tỉnh Vĩnh Phúc 


Hội từ thiện Măng Non do vợ chồng họa sĩ Phạm Thị Đoàn Thanh -Erich Rettensteiner đồng sáng lập vào tháng 09/2007 tại Nueremberg - CHLB Đức, với mục đích giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam và trẻ em nghèo, tàn tật ở VN.

Từ khi thành lập tới nay, Hội đã có một số hoạt động như: ủng hộ Hội từ thiện TPHCM, thăm và tặng quà trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và con em các chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, tài trợ dự án nước sạch… Do quy mô của mình, Hội hướng đến những dự án nhỏ nhưng thực sự thiết thực cho các trẻ em khó khăn.

Tháng 4/2011, Hội từ thiện Măng Non đã ủng hộ Trung tâm trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật tỉnh Vĩnh Phúc (Trung tâm) công trình nước sạch với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Sau hơn 20 tháng đi vào hoạt động, công trình nước sạch được Hội Măng Non trợ giúp đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các đối tượng là nạn nhân da cam và người khuyết tật được phục hồi chức năng và học tập tại Trung tâm. Dự án đã mang lại nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe cho hơn 500 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, 30 học viên đang học nghề và các cán bộ đang công tác tại Trung tâm. Đến thăm công trình nước sạch tại Trung Tâm, vợ chồng họa sĩ Đoàn Thanh rất vui mừng vì dự án đã đi vào hoạt động tốt, đem lại hiệu quả tích cực cho các thành viên tại đây. Bà cho biết: Từ hiệu quả tích cực của dự án này, Hội Măng Non chúng tôi sẽ vận động bà con kiều bào, bạn bè tại Đức tiếp tục hỗ trợ thực hiện những dự án mới tại Vĩnh Phúc hoặc các tỉnh thành khác tại Việt Nam. Hiệu quả tích cực, minh bạch của dự án nước sạch tại Vĩnh Phúc sẽ tạo niềm tin để bạn bè tiếp tục đến và ủng hộ hoạt động của Hội chúng tôi.

Hiệu quả của dự án nước sạch do Hội Măng Non ủng hộ tại Vĩnh Phúc đã được Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tại Hội nghị Tổng kết Dự án nâng cao năng lực và phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ tổ chức tại Tuyên Quang từ ngày 11-12/12/2012. Tại đây ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - đã đánh giá cao các hoạt động kêu gọi dự án hỗ trợ, viện trợ phi chính phủ của nước ngoài, các tổ chức nhân đạo nước ngoài tại Vĩnh Phúc nói chung và dự án Măng Non nói riêng. Theo ông: "Nếu chúng ta kêu gọi thêm được các tổ chức như Hội Măng Non tài trợ có hiệu quả, chúng ta sẽ giúp đỡ cho "người hưởng lợi" không chỉ bằng miếng ăn, những gói quà mà giúp cho họ từ những điều cơ bản nhất, đó chính là sức khỏe; giúp cho họ có sức khỏe tốt thì mới giúp cho họ có được kế sinh nhai... Mong rằng các tỉnh khác cũng sẽ học tập tỉnh Vĩnh Phúc từ những mô hình như thế này, tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thì rất lớn".

Cảnh Tiên


Tin liên quan

Tin tiêu điểm