A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình "Sắc màu Văn hóa Việt Nam" tại Cộng hòa Séc

Ngày 4/2, lễ khai mạc chương trình "Sắc màu Văn hóa Việt Nam" đã diễn ra tại trường Gymnaziym ở thành phố Teplice, Cộng hòa Séc.



Tiết mục Múa Quạt tại lễ khai mạc triển lãm ảnh. (Ảnh: Vũ Ngọc Mai/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng trường Gymnazium Bergman cho biết chương trình "Sắc màu Văn hóa Việt Nam" lần đầu tiên được tổ chức tại trường xuất phát từ ý tưởng của nữ sinh Việt Nam Trần Thị Hoài Anh, hiện học năm cuối tại đây.

Ý tưởng của Hoài Anh không chỉ nhận được sự ủng hộ của trường Gymnazium mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Ban chấp hành Chi hội Người Việt Nam tại Teplice và các vùng phụ cận.

Trong khuôn khổ chương trình này, Chi hội Người Việt Nam tại Teplice và các vùng phụ cận đã biểu diễn 2 tiết mục múa truyền thống nhằm giới thiệu và tôn vinh nét đẹp quê hương đất nước và con người Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình còn trưng bày những bức ảnh quý chọn lọc từ kho tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam. Những bức ảnh này sẽ được trưng bày trong suốt một tháng tới tại trường Gymnazium, sau đó được trưng bày tại Thư viện thành phố Teplice.

Gymnaziym là một ngôi trường chất lượng cao có uy tín với 800 học sinh. Hiện có gần 50 học sinh Việt Nam đang học tập và rèn luyện tại đây./.

(Theo TTXVN)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm