A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Séc thăm thị trấn Železná Ruda

Triển khai Đề án Năm Văn hóa Việt Nam 2015 tại CH Séc, ngày 3/2, Đoàn công tác của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Thị trấn Železná Ruda.



Biểu tượng của Năm văn hóa 2015 Việt Nam tại CH Séc được đặt trang trọng
tại khuôn viên Lễ kỷ niệm lần thứ 25 ngày mở cửa biên giới  Železná Ruda với Đức

Đoàn công tác của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc gồm các ông Nguyễn Kim Hệ - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại CH Séc, đã tới thị trấn Železná Ruda thăm và làm việc với ngài  Michal Šnebergr – Chủ tịch thị trấn.

Tại buổi làm việc, ngài  Michal Šnebergr chào mừng các vị khách đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thị trấn cũng như cộng đồng người Việt tại khu vực Železná Ruda. Ngài Chủ tịch thị trấn đánh giá cao về cộng đồng người Việt tại đây, ông nhấn mạnh: sự có mặt của họ tại Železná Ruda từ những năm 90 của thế kỷ trước đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương… Ông cũng đánh giá cao về sự hợp tác trong thời gian qua của Ban lãnh đạo Chi hội người Việt tại đây đã thường xuyên hợp tác với lãnh đạo ủy ban thị trấn giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp tới cuộc sống và kinh doanh của cộng đồng người Việt tại địa bàn.

Nhân dịp này, ngài Michal Šnebergr cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày hai nước Việt Nam và CH Séc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Các ông Nguyễn Kim Hệ, Trần Việt Hùng đã chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc tới lãnh đạo thị trấn, đặc biệt là ngài Chủ tịch trong thời gian qua và hiện nay đã luôn tạo điều kiện thuân lợi cho bà con là người Việt làm ăn sinh sống cũng như  hội nhập với xã hội sở tại.

Cùng ngày, tại Lễ kỷ niệm lần thứ 25 ngày mở cửa biên giới thị trấn Železná Ruda với nước láng giềng CHLB Đức, ngài Chủ tịch thị trấn đã hoan nghênh biểu tượng Năm văn hóa 2015 Việt Nam tại CH Séc được đặt trang trọng tại khuôn viên lễ kỷ niệm để quảng bá với người dân địa phương và du khách quốc tế về đất nước Việt Nam.
 
Chiều cùng ngày, Đoàn cũng đến thăm và làm việc với Ban chấp hành Chi hội người Việt Nam tại Železná Ruda; lắng nghe các ý kiến cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con cộng đồng. Bà con rất xúc động trước sự quan tâm của Đại sứ quán và Trung ương Hội người Việt Nam tại CH Séc đã tới thăm và  đặc biệt là chuyển lời chúc Năm mới của Đại sứ Trương Mạnh Sơn tới toàn thể bà con nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp đến.



Ông Nguyễn Kim Hệ - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán ân cần thăm hỏi bà con

 

* Tối cùng ngày, Đoàn công tác đã tới thị trấn Zdice, huyện Beroun thăm và tặng quà của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc tới gia đình ông bà Ivan Souček- người có nhiều đóng góp và gắn bó với Việt Nam.

Ông Ivan Souček năm nay đã bước sang tuổi 80, nguyên là chuyên viên Ban thư ký người lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội Tiệp Khắc cũ, nay là CH Séc. Trong thời gian còn công tác, bản thân ông và các đồng nghiệp đã tham gia soạn thảo nhiều văn bản có liên quan tới hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Tiệp Khắc cũ  ký kết trong lĩnh vực đào tạo học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân hợp tác lao động Việt Nam; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Praha giải quyết nhiều công việc có liên quan trực tiếp tới các công dân Việt Nam cũng như tổ chức nhiều hoạt động như trại hè, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân hợp tác lao động Việt Nam tại Tiệp Khắc cũ.

Trần Khánh Huyền (từ CH Séc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm