A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UGVF: Cứu trợ một số huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh bị lũ lụt

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã giúp 4.000 Euros (quy đổi ra tiền Việt được 114 triệu đồng) để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non và tiểu học tại 3 huyện Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối năm 2013, đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề từ đợt lũ lụt lịch sử. Trong đó Quảng Bình là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, tiếp đến là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An. Mưa lũ đã san bằng hàng ngàn ngôi nhà, làm hư hỏng nặng toàn bộ cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi, đường giao thông, trường học, trạm y tế của các địa phương.



UGVF trực tiếp trao quà cho các địa chỉ cần được trợ giúp 

Đứng trước nỗi đau, mất mát to lớn đó, đồng bào trong và ngoài nước đều chung tay đóng góp, giúp đỡ đắc lực về cả vật chất và tinh thần cho đồng bào miền Trung. Ngay từ những ngày đầu tiên của hoạt động cứu trợ nhân đạo, Hội người Việt Nam tại Pháp đã nhanh chóng ứng trước 2.000 Euros để gửi về ủng hộ miền Trung thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp đó, Hội đã phát động đợt quyên góp trong cộng đồng người Việt và bạn bè tại Pháp.  

Với số tiền thu được đến ngày 14/12/2013 là 8.240 Euros, Hội đã giúp 4.000 Euros (quy đổi ra tiền Việt được 114 triệu đồng) để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non và tiểu học tại 3 huyện Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 27/12/2013, đại diện Hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Hà Tĩnh đã về các huyện trực tiếp trao quà gồm:

- Trường Mầm non Đức Liên - Huyện Vũ Quang (2 lớp cụm Liên Hòa): Giường nằm, tủ đựng tư trang, tủ đựng đồ dùng học tập, nồi điện nấu cháo, dụng cụ học tập.v.v. với tổng số tiền 63 triệu đồng.

- Trang bị áo ấm cho 143 cháu Trường Tiểu học Đức Hương - huyện Vũ Quang, trị giá: 20.000.000 đ

- Trang bị áo ấm cho 90 cháu Trường Tiểu học Sơn Ninh - huyện Hương Sơn, trị giá: 12.600.000đ

- Trang bị cặp phao cho 100 cháu thường xuyên phải đi học qua sông của Trường Tiểu học Hương Thủy - huyện Hương Khê, trị giá: 18.400.000đ   

(Tin từ Hội người Việt Nam tại Pháp)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm