A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Sokolov

Hai kiều bào Việt Nam tại CH Séc đã được thành phố Sokolov (CH Séc) trao bằng danh dự trong buổi lễ hòa nhạc làm từ thiện và vinh danh công dân đóng góp tích cực cho sự phát triển, ổn định của thành phố năm 2010 do cảnh sát Sokolov chủ trì tại Nhà văn hóa thành phố hôm 7/12 vừa qua.

Đến dự buổi lễ có Thị trưởng thành phố Sokolov Zdenek Berka, Giám đốc cảnh sát, đại diện Bộ Nội vụ CH Séc cùng nhiều vị quan khách địa phương. Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc là khách nước ngoài duy nhất được mời tham gia buổi lễ.


 
Ông Nhật (ngoài cùng bên trái), ông Khuê (ngoài cùng bên phải)
chụp ảnh cùng các vị đại diện thành phố


Hai ông Vũ Đức Khuê, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Sokolov và ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Chủ tịch, đã vinh dự lên nhận bằng danh dự và quà từ Thị trưởng thành phố Sokolov “Vì những đóng góp cho sự phát triển quan hệ và sự hội nhập” của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương. Đây là sự ghi nhận công sức, đóng góp tích cực của hai công dân Việt Nam nói riêng và là niềm vui, niềm tự hào chung của cả cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.

Tại buổi lễ trên, bà Nguyễn Thị Minh Phương thay mặt Chi hội người Việt Nam trao tặng 5000 cu-ron cho Trung tâm bảo trợ người cơ nhỡ của thành phố.

Trong những năm qua, sự hội nhập và nếp sống, làm ăn chăm chỉ, thân thiện của cộng đồng người Việt Nam ở Sokolov đã được các quan chức cũng như người dân địa phương đánh giá tích cực. Ngài Thị trưởng thành phố Sokolov nhận xét: “Người Việt ở Sokolov chịu khó làm ăn, tuân thủ pháp luật, gần gũi và tích cực tham gia công việc xã hội”.

Hàng năm, cộng đồng người Việt tổ chức giao hữu bóng đá với cảnh sát Sokolov để quyên góp tiền giúp khoa Sản, khoa Nhi bệnh viện thành phố. Ngày 11/9/2010 vừa qua, Chi hội đã phối hợp với thành phố tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” nhân dịp ngày truyền thống thợ mỏ thành phố. Đây là một hoạt động giao lưu thiết thực, thu hút được 20.000 người dân và khách du lịch đến thành phố, làm tăng sự hiểu biết về dân tộc Việt Nam, cũng là dịp để bà con trong cộng đồng quảng bá nét đẹp, văn hóa truyền thống Việt với cư dân thành phố nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.

(Tin từ ĐSQ VN tại CH Séc) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm