A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ hai Chi hội nghiên cứu sinh Việt Nam tại CH Séc

Ngày 21/12/2013 tại trụ sở Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CH Séc đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai Chi hội nghiên cứu sinh Việt Nam tại CH Séc.

 Tới dự có ông Nguyễn Kim Hệ - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán theo dõi công tác sinh viên, NCS; ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại CH Séc. Trong bầu không khí ấm áp, gần gũi, cởi mở và khoa học, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.



Quang cảnh Hội nghị

Chi hội là thành viên tập thể của Hội người Việt Nam tại CH Séc. Thay mặt Ban Chấp hành, anh Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Chi hội đã trình bày báo cáo tổng kết của Chi hội trong nhiệm kỳ thứ nhất (kể thừ ngày thành lập 30/10/2011). Hiện nay tại CH Séc có khoảng 30 anh chị em nghiên cứu sinh đang nghiên cứu tại các trường đại học và các viện, trung tâm nghiên cứu của CH Séc, trên những lĩnh vực chủ yếu, như: khoa học công nghệ, môi trường, hóa vật liệu, hóa phân tích, kinh tế, giao thông, nông-lâm nghiệp, cơ khí - chế tạo máy, công nghệ sinh học, y khoa, vật lý hạt nhân… Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều nghiên cứu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với nhiều công trình đã được đăng trên các tạp chí quốc tế và được hội đồng khoa học Séc đánh giá rất cao, như TS. Nguyễn Thành Đồng, TS. Nguyễn Bá Nghiễn, TS. Vũ Đình Thêm... Trong đó nổi bật là: NCS Vũ Đình Thêm, Trường đại học Kỹ thuật Praha (ČVUT), với đề tài “Phân tích dung lượng hệ thống đa truy nhập theo mã (CDMA trong viễn thông) và ứng dụng vào thực tế giao thông đường sắt”. Đây là vấn đề rất quan trọng liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong giao thông tránh những rủi ro nghiêm trọng, nhất là hệ thống tàu điện ngầm có tốc độ rất cao, tầm nhìn hạn chế, nếu thông tin truyền tải không chính xác và kịp thời gửi về trung tâm điều khiển để xử lý, sẽ gây hậu quả lớn nên anh đưa ra giải pháp mã hóa thông tin chống bị nhiễu, tránh bị phá sóng, tạo ra sự thông suốt giữa trung tâm điều khiển và các thiết bị thông minh trong hệ thống. Kết quả nghiên cứu của đề tài này được hội đồng khoa học đánh giá cao và sẽ được đưa vào thực tế để cải thiện mạng lưới giao thông của Séc.

NCS Nguyễn Bá Nghiễn, với đề tài “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý tín hiệu trong truyền thông“ được Hội đồng khoa học gồm 10 giáo sư tiến sỹ của trường đại học kỹ thuật  Praha đánh giá cao. Anh cũng tham gia nhiều hội thảo khoa học và nhiều bài báo được quốc tế công nhận. Được biết ngày 6/1/2014 anh sẽ trở về Việt Nam giảng dạy tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Trước đó, tháng 3/2011, hai nhà khoa học trẻ là thạc sỹ Nguyễn Thành Đồng và kỹ sư Hoàng Diệu Hưng đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc thi “Giải pháp thông minh cho môi trường“ do Bộ Môi trường và Viện hàn lâm Khoa học CH Séc tổ chức. Đề tài này được đánh giá rất cao vì tính khoa học và thực tiễn, có khả năng ứng dụng rộng rãi tại EU và trên thế giới… Tiến sỹ Nguyễn Vũ Hồng đã nhiều năm là giáo viên giảng dạy có uy tín tại trường Đại học Hóa - Công nghệ Praha. Tháng 12/2013, các NCS đã làm nòng cốt tổ chức cho sinh viên Việt Nam tham gia Festival sinh viên quốc tế Praha 2013 tại Trường đại học Khoa học Đời sống Praha để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa đặc sắc và thành tựu công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Thay mặt Đại sứ quán, ông Nguyễn Kim Hệ đã đánh giá cao các kết quả của các anh, chị em nghiên cứu sinh Việt Nam trong thời gian vừa qua trong công tác nghiên cứu khoa học; khẳng định, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc luôn quan tâm tới lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với các công dân Việt Nam hiện đang học tập và nghiên cứu tại CH Séc; mong muốn anh chị em nỗ lực cao nhất, thu được kết quả tốt trong nghiên cứu, có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và môi trường nước nhà.

Tại Hội nghị, anh chị em nghiên cứu sinh cũng đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, làm luận án tốt nghiệp, nêu rõ quyết tâm của các nhà khoa học trẻ luôn phấn đấu và mong muốn cống hiến được nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ CH Séc và sau này trở về phục vụ Tổ quốc.

Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành mới. Anh Hồ Việt Thắng, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp UK Praha được bầu giữ chức Chủ tịch, hai phó Chủ tịch gồm anh Nguyễn Văn Phú, nghiên cứu sinh công nghệ sinh học trường Đại học tổng hợp UK Praha và chị Lê Minh Phương, nghiên cứu sinh hóa nông nghiệp – trường Đại học Khoa học đời sống Praha. 



BCH Chi hội nghiên cứu sinh Việt Nam tại CH Séc nhiệm kỳ từ tháng
12.2013 đến 12.2015
 




Ban lãnh đạo Chi hội NCS Việt Nam tại CH Séc nhiệm kỳ từ tháng 12.2013 đến 12.2015 chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện Đại sứ quán và HNVN tại CH Séc


Hai nhà khoa học trẻ là thạc sỹ Nguyễn Thành Đồng và kỹ sư Hoàng Diệu Hưng đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc thi “Giải pháp thông minh cho môi trường“ do Bộ Môi trường và Viện hàn lâm Khoa học CH Séc tổ chức 




Hiệu trưởng trường đại học Kỹ thuật Praha (ČVUT) chúc mừng Tiến sỹ Vũ Đình Thêm đã bảo vệ thành công xuất sắc đề tài nghiên cứu  “Phân tích dung lượng hệ thống đa truy nhập theo mã (CDMA trong viễn thông) và ứng dụng vào thực tế
giao thông đường sắt"
 




Tham gia Festival sinh viên quốc tế Praha  2013 tại  trường đại học
Khoa học Đời sống Praha 

Tin và ảnh: Chi hội NCS VN tại CH Séc


Tin liên quan

Tin tiêu điểm