A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hình ảnh trực quan về quê hương tạo ấn tượng cho bài giảng

Đây là những cảm nhận chung của các thầy cô giáo tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Những hình ảnh trực quan về quê hương, đất nước Việt Nam được sử dụng trong các bài giảng tạo cho các học sinh học tiếng Việt tại nước ngoài rất hứng thú và ấn tượng về bài học.



Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Đền Trình 

Trong khuôn khổ Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài (24/9-26/10) do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, ngày 13/10, các thầy cô giáo tham dự lớp tập huấn tiếp tục được Ban tổ chức tổ chức đi tham quan Khu Du lịch sinh thái Tràng An tại tỉnh Ninh Bình.

Tham quan Khu Du lịch sinh thái Tràng An, các thầy cô không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên vẫn còn giữ được những nét hoang sơ của Khu Du lịch mà còn hiểu thêm về lịch sử đất nước và vùng đất Ninh Bình gắn với tên tuổi của hai vị vua nổi tiếng trong lịch sử dân tộc là Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành.

Chòng chành trên sông nước Tràng An với phương tiện là những chiếc thuyền du lịch không có sự hỗ trợ của máy móc để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, các thầy cô đã cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình và sự hùng vĩ của quê hương xứ sở qua vẻ đẹp của non thiêng, hang động, đền đài trong quần thể khu di tích. Những dãy núi, những hang động và đền đài đoàn tham quan đều gắn liền với giai đoạn lịch sử của cha ông, đặc biệt là với triều đại nhà Đinh và Tiền Lê.

Cô Ngô Đình Uy - giảng viên tiếng Việt tại Đại học Sư phạm Đài Loan -chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi được tham dự Khóa tập huấn này, nó đã giúp tôi có thêm nhiều bài học và kinh nghiệm giảng dạy để về áp dụng tại Đài Loan. Đặc biệt, Ban tổ chức còn tạo điều kiện cho chúng tôi được đi thực tế tham quan một số danh lam thắng cảnh của đất nước như Vịnh Hạ Long và Khu du lịch sinh thái Tràng An- Ninh Bình (hai danh lam này đều là lần đầu tiên tôi được đến thăm), để có thêm hiểu biết không những về phong cảnh mà còn cả về văn hóa của Việt Nam mình để giới thiệu tới các học trò. Những chuyến đi thực tế này rất có ý nghĩa, nó khác hẳn với việc tôi có thể tìm hiểu qua internet và sách báo… Do đó, tôi chụp rất nhiều ảnh để làm tư liệu cho mình. Đối với tôi, khóa tập huấn này còn giúp bổ sung cho tôi thêm rất nhiều vốn từ vựng để có thể giải thích, cắt nghĩa cho học sinh".

Còn đối với cô giáo Nguyễn Thị Hường, giáo viên tại Trung tâm giáo dục Thanh Thủy, Ostrava, CH Séc: “Những chuyến đi thực tế đến với các danh lam thắng cảnh của đất nước như thế này đối với các giáo viên giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài như chúng tôi rất có ý nghĩa. Những hình ảnh chúng tôi ghi lại được sẽ góp phần tạo nên sự thành công và hứng thú học tập cho các cháu, những hình ảnh không chỉ giới thiệu về đất nước, con người mà còn thể hiện trong đó cả về văn hóa của dân tộc, giúp các cháu thêm tự hào về quê hương, đât nước mình. Và đặc biệt, tôi mong muốn khi vốn tiếng Việt của các cháu tốt hơn các cháu có thể về quê hương, tự tìm hiểu về cội nguồn của chính mình”.

Những hình ảnh, những câu chuyện về lịch sử đất nước có lẽ sẽ tiếp tục được những thầy cô giáo dạy tiếng Việt ở nước ngoài – những người được ví von như hình ảnh người chèo đò tiếp tục bồi đắp văn hóa dân tộc cho các thế hệ trẻ người Việt và bạn bè quốc tế quan tâm đến Việt Nam - đưa vào bài giảng tạo hứng thú học tập cho học sinh và vun đắp thêm về tình yêu quê hương đối với thế hệ trẻ người Việt.

Một số hình ảnh của Đoàn tại Tràng An:








Diệp Hương

 

Tin liên quan

Tin tiêu điểm