A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam trao quà cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Thái Lan, gây nhiều khó khăn và lo lắng trong cộng đồng, ngày 22/9, Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam (BAOTV) và Hội doanh nhân Thái-Việt Nam tỉnh Udon Thani phối hợp với Trường Đại học Hoàng Gia Udon Thani tổ chức chương trình trao quà và học bổng ủng hộ các sinh viên Việt Nam và Thái Lan đang học tập tại trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

GS. Charoon Thawornchak - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng Gia Udon Thani (giữa) gửi lời cám ơn
tới ông Hồ Văn Lâm và bà Phan Thị Hồng 

Tham dự chương trình về phía Trường Đại học Hoàng Gia Udon Thani có GS. Charoon Thawornchak - Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Lãnh đạo và 60 sinh viên Việt Nam và Thái Lan. Phía BAOTV có ông Hồ Văn Lâm – Chủ tịch Hiệp hội, bà Phan Thị Hồng – Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt Nam tỉnh Udon Thani cùng Ban chấp hành của BAOTV.

Trong thời gian vừa qua, BAOTV đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ và có những hành động thiết thực hướng về quê hương, đất nước, cũng như với xã hội sở tại và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Thái Lan. Đây là lần thứ hai BAOTV tổ chức chương trình trao quà ủng hộ cho các bạn sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Hoàng Gia Udon Thani với 60 suất quà.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Hồ Văn Lâm – Chủ tịch BAOTV đã động viên, chia sẻ khó khăn với các em sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mong các bạn sinh viên luôn sức khỏe, học tập thật tốt.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ các em sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bà Phan Thị Hồng- Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt tỉnh Udon Thani đã trao tặng học bổng cho các bạn sinh viên trị giá 30 nghìn bath.

Tại buổi trao quà, GS. Charoon Thawornchak - Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu cám ơn nghĩa cử cao đẹp mà BAOTV và bà con kiều bào tại Thái Lan đã luôn quan tâm đến con em Việt Nam và Thái Lan học tập tại Nhà trường. Giáo sư mong muốn rằng sự quan tâm giúp đỡ này vẫn mãi duy trì, góp phần xây dựng mối quan hệ của Nhà trường với BAOTV.

Qua chương trình, một lần nữa thể hiện được sự quan tâm của BAOTV với người dân địa phương và người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Thái Lan. Đồng thời, qua đó thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần vượt khó, tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của người Việt Nam, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa Thái Lan-Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

 Ông Hồ Văn Lâm – Chủ tịch BAOTV chia sẻ khó khăn với các em sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Bà Phan Thị Hồng gửi tới GS. Charoon Thawornchak - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng Gia Udon
học bổng cho sinh viên của trường

 Quang cảnh buổi lễ

 Những suất quà được gửi đến các em sinh viên

 Các em sinh viên cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Mai Xuân Hùng
Trợ lý BAOTV

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm