A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại diện người Việt tại Đức tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hội nhập

Nhận lời mời Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngày 1/12/2014, giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức đại diện cho cộng đồng người Việt tại Đức đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Hội nhập lần thứ bảy tại Phủ Thủ tướng.



 
Thủ tướng Đức Angela Merkel chủ trì Hội nghị


Tham dự Hội nghị quan trọng này dưới sự chủ trì của Thủ tướng Merkel còn có nhiều thành viên Chính phủ Liên bang khác như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel; Bộ trưởng Quốc vụ, Đặc phái viên Chính phủ Liên bang về vấn đề Nhập cư, Người tị nạn và Hội nhập Aydan Özoguz; Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere; Bộ trưởng Lao động và Xã hội Andrea Nahles; Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Johanna Wanka và nhiều thành viên chính quyền bang, đại diện giới chủ, công đoàn, các tổ chức xã hội và nhiều tổ chức của người nhập cư…



 GS.TS Nguyễn Văn Thoại tại Hội nghị


Hội nghị lần này tập trung thảo luận các biện pháp cải thiện điều kiện giáo dục, đào tạo nghề đối với thanh thiếu niên có nguồn gốc nhập cư. Nhân dịp này, đại diện các tổ chức của người nhập cư, trong đó có Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức đã soạn thảo và trao một Kiến nghị gồm 5 điểm lên Chính phủ CHLB Đức, trong đó:

- Đề nghị tăng cường sự hấp dẫn của đào tạo kép (duale Ausbildung), học lý thuyết ở trường dạy nghề, học thực tế ở xí nghiệp.
- Cổ vũ cho sự bình đẳng, chống lại việc phân biệt đối xử trong đào tạo và hành nghề.
- Đánh giá cao sự phong phú, đa dạng.
- Đề cao trách nhiệm của các Phòng Công thương, Cơ quan môi giới việc làm, các hiệp hội và công đoàn.
- Coi các tổ chức của người nhập cư là đối tác của liên bang, các bang và địa phương. Các tổ chức của người nhập cư (khoảng 20.000 tổ chức trên toàn nước Đức) mong muốn và sẵn sàng góp phần cải thiện việc giáo dục và đào tạo cho các thanh thiếu niên có nguồn gốc nhập cư.

Theo các số liệu mới nhất, trong tổng số hơn 80 triệu dân ở Đức có 15.913.000 người có nguồn gốc nhập cư, chiếm 19,7%, trong đó có 6.827.000 người còn mang quốc tịch nước ngoài. Ở trường phổ thông, số học sinh Đức có bằng tú tài (Abitur) chiếm tới 37,7%, trong khi tỉ lệ học sinh nước ngoài ở Đức có bằng tú tài chỉ chiếm 16,4%. Trong việc đào tạo nghề, số thanh niên nước ngoài không học nghề chiếm tới 30,5%, cao gần gấp ba lần thanh niên Đức (10,9%).

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị, Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi xã hội và các doanh nghiệp nên cởi mở hơn đối với người nhập cư, chứ không chỉ đòi hỏi họ hội nhập. Bà cho rằng nên thuyết phục các bậc cha mẹ, vì họ là người quyết định hướng đi của con. Nhiều người muốn cho con mình học đại học, nhưng việc có nhiều sinh viên bỏ học dở chừng cho thấy có những con đường tốt hơn để thâm nhập thị trường lao động Đức.

(Theo Văn Long - Thoi bao.de)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm