A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II

Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, bầu ra Ban chấp hành mới và đề ra kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2028, với sự tham dự của Đại sứ Đặng Minh Khôi.

Phó Bí thư Đảng uỷ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Thị Thu Hoài trao bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN

Trong 2 ngày 23-24/5, tại thủ đô Moskva, Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, bầu ra Ban chấp hành mới và đề ra kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2026-2028.

Đại hội vinh dự có sự tham dự của Đại sứ Đặng Minh Khôi, Bí thư Đảng uỷ, Phó bí thư Ngô Thị Thu Hoài, các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện các hội đoàn sở tại.

180 đại biểu sinh viên từ tất cả các hội sinh viên lớn trên toàn nước Nga đã tham dự trực tiếp và trực tuyến, đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng của gần 4.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại hơn 80 cơ sở giáo dục ở Nga. Ngoài ra, theo dõi Đại hội từ xa còn có các đại biểu của các hội sinh viên từ nhiều nước trên thế giới.

ttxvn-sinh-vien-viet-tai-nga.jpg
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2026-2028 ra mắt. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
 

Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, kể từ khi thành lập năm 2024, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã lấy chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Đại sứ quán, Ban Cán sự Đoàn làm kim chỉ nam trong hoạt động, cùng sự đồng hành và hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga.

Hội đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển đề ra. Với phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào trọng tâm, xuyên suốt, Hội đã tổ chức tổng cộng 68 chương trình trọng điểm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đặc biệt, cuộc thi “Theo dấu chân Bác” do Câu lạc bộ Đời sống, Hội nhập “Vi vu đi” tổ chức đã thu hút 120 sinh viên tham gia tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô.

Bên cạnh đó, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga cũng tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông,” chiến dịch “Thanh niên, sinh viên với biển đảo Tổ quốc.”

vna-potal-hoi-sinh-vien-viet-nam-tai-nga-ket-noi-tri-thuc-lan-toa-van-hoa-kien-tao-tuong-lai-8781872.jpg
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
 

Học tập tốt là tiêu chí số một của phong trào 5 tốt. Có thể thấy điều đó qua các con số: số công trình, bài báo khoa học tăng từ 931 bài năm 2024 lên gần 1.500 bài năm 2025, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp bằng “đỏ” xuất sắc cũng đã tăng từ 35% năm 2024 lên 40% năm 2025.

Các hoạt động rèn luyện thể chất, tình nguyện vì cộng đồng. giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tại Nga được triển khai sôi nổi với những giải đấu được tổ chức hàng năm, thể hiện tính thường xuyên liên tục. Sự ra đời của lớp học “Tiếng Việt vui” đã trở thành dấu ấn riêng của sinh viên trong cộng đồng người Việt tại Nga.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã dành những lời rất tâm huyết, hun đúc từ cả thời sinh viên học tập tại Nga và những năm tháng cống hiến cho ngành ngoại giao sau này.

Đại sứ chỉ ra rằng thời đại ngày nay, người đi học chịu không ít áp lực từ sự cạnh tranh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), với nguy cơ sẽ bị AI thay thế nếu không làm chủ và quản trị được công nghệ. Với sinh viên học tập tại Nga, có thêm một số bất lợi liên quan đến tình hình nước sở tại.

Để vượt qua tất cả các áp lực đó, Đại sứ nhấn mạnh, sức mạnh đến từ định hướng. Một định hướng rõ ràng, kiến thức có nền tảng, kỹ năng hội nhập tốt, sức khoẻ thể chất và tinh thần sẽ là hành trang cho bước trưởng thành tự tin, đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Nguyên cũng gửi những lời chúc mừng và chia sẻ tới Đại hội, đặc biệt cổ vũ phong trào năm tốt, coi đây là nét đặc trưng của sinh viên Việt Nam tại Nga.

Những nỗ lực này đã giúp hội sinh viên tại Nga đạt được nhiều thành tựu và được công nhận là đơn vị xuất sắc trong năm học 2024-2025. Trong nhiệm kỳ mới, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Nguyên chúc cho toàn thể sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục hoàn thành và vượt nhiệm vụ, Hội sinh viên Việt Nam tại Nga giữ vững vị trí là một trong những đơn vị tiêu biểu trong tổ chức sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành với 27 ủy viên, trong đó Ban Thư ký gồm 9 thành viên, gồm Chủ tịch Vũ Anh Tuấn và 4 Phó Chủ tịch, đảm bảo các cơ cấu của Đề án nhân sự.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, tân chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2026-2028 cho biết bản thân và các bạn trong Ban Chấp hành mới ý thức được những khó khăn khách quan khi nước sở tại đang trong tình trạng xung đột, chưa kể đến địa lý nước Nga rộng lớn và không dễ để tập hợp các thành viên, tuy nhiên được sự tin cậy và giao phó của Đảng uỷ, Ban cán sự Đoàn và các thành viên Hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2028 quyết tâm đưa phong trào tiến bước, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, hữu ích, vừa đúng định hướng vừa bảo đảm thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

Tại Đại hội, Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng được trao cho các tập thể Hội Sinh viên và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2024-2026; đồng thời trao danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025 cho 2 tập thể gồm Liên Chi đoàn Công an nhân dân tại thành phố Moskva và Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba; trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 12 cá nhân.

Sức trẻ, trí tuệ và tâm huyết sẽ lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết và khát vọng cống hiến của sinh viên Việt Nam tại Nga, gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của toàn thể sinh viên Việt Nam tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm