A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

300 doanh nhân Việt từ 25 quốc gia tham dự “Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I”

Ngày 7/6, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Songdo Convensia, Incheon, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc “Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I”. Bao gồm nhiều hoạt động như xúc tiến thương mại, triển lãm sản phẩm doanh nghiệp, tọa đàm kinh tế, Diễn đàn quy tụ hơn 300 doanh nghiệp người Việt từ trong nước và hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc.

 

Lễ cắt băng khai trương Triển lãm các sản phẩm doanh nghiệp 

Từ ngày 7 – 9/6/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức “Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I – 2019” dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Diễn đàn là sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động nhằm kết nối và thu hút nguồn lực kiều bào như Diễn đàn kết nối startup Việt trong và ngoài nước, Chương trình kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng tại Pháp,… Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu lần I là sự kiện đặc biệt với quy mô lớn dành cho doanh nghiệp kiều bào. Lần đầu tiên, các doanh nhân người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến hợp tác, đầu tư.

Diễn đàn bao gồm các hoạt động triển lãm sản phẩm doanh nghiệp; toạ đàm kinh tế về các chủ đề nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng blockchain, thương mại, du lịch, dịch vụ; ký kết hợp tác và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc…

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, sự góp sức của cộng đồng người Việt ở các nước trên thế giới có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Thứ trưởng tin tưởng, qua Diễn đàn lần này, cơ chế kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nhân người Việt trên toàn thế giới sẽ được thiết lập, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình cảm dân tộc, phát huy tối đa tiềm lực của doanh nghiệp kiều bào góp phần xây dựng và phát triển đất nước, cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Diễn đàn 

Tại buổi khai mạc, các đại biểu cũng đã thực hiện lễ cắt băng khai trương triển lãm các gian hàng doanh nghiệp. Với 50 gian hàng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, các sản phẩm mang thương hiệu Việt như trà, cà phê, phân bón thông minh,… đang có cơ hội đặc biệt để mở rộng thị trường, không chỉ là tới Hàn Quốc mà còn là rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo ông Trần Hải Linh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, ý tưởng về Diễn đàn được hình thành từ đầu năm 2019, quá trình chuẩn bị vì vậy chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 tháng. Đây là sự kiện đầu tiên có hoạt động triển lãm và xúc tiến thương mại diễn ra song song. “Là một sự kiện dành riêng cho các doanh nhân người Việt, mục đích chúng tôi hướng đến lần này không chỉ là bàn bạc, mà còn là trực tiếp gặp gỡ và tiến hành triển khai”, ông nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai, Diễn đàn sẽ trở thành sự kiện định kỳ giúp kết nối, xây dựng nên mạng lưới doanh nhân người Việt trên toàn thế giới, tạo điều kiện để các doanh nhân đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Diễn đàn kinh tế kiều bào lần I sẽ diễn ra đến hết ngày 8/6/2019.

 Quang cảnh không gian triển lãm

 Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường tới thăm gian hàng phân bón thông minh của ông Nguyễn Thanh Mỹ

 Các sản phẩm mang thương hiệu Việt tại triển lãm

Hồng Trà (từ Hàn Quốc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm