Khơi dậy trí lực tuổi trẻ ở xứ sở Bạch Dương
Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, Bí thư Hoàng Thanh Liêm khẳng định, thanh niên Việt Nam tại Nga đã và đang sẵn sàng mang tất cả nhiệt huyết và trí tuệ để tự tin cùng dân tộc vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Nguồn: Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga
Thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Thước đo tiềm lực của một quốc gia không còn đơn thuần nằm ở tài nguyên thiên nhiên hay diện tích lãnh thổ, mà đã dịch chuyển mạnh mẽ sang năng lực tự chủ công nghệ, khả năng thích ứng nhanh và sức sáng tạo không giới hạn.
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đối với thanh niên, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định thế hệ trẻ phải tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Với tinh thần luôn sẵn sàng đón nhận cái mới, thanh niên chính là lực lượng “tự nhiên” mang trong mình hệ gen – “ADN của sự đổi mới”. Dòng chảy lịch sử của thế giới và khát vọng vươn mình của dân tộc đã đặt thanh niên Việt Nam nói chung và gần 250.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, trong đó có lực lượng sinh viên đang học tập tại Liên bang Nga, trước một sứ mệnh lịch sử mới. Đó là trở thành những cầu nối tri thức, mang công nghệ lõi về xây dựng Tổ quốc.
Thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga: Từ phong trào bề nổi đến chiều sâu trí lực
![]() Anh Hoàng Thanh Liêm hiện là Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Bí thư thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. (Nguồn: NVCC) |
Liên bang Nga từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những cường quốc khoa học hàng đầu thế giới với thế mạnh về khoa học cơ bản, công nghệ hạt nhân, hàng không vũ trụ, y dược, an ninh mạng và ngày nay đang đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong môi trường học tập lý tưởng đó, hơn 4.500 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo danh tiếng hàng đầu của Nga như Đại học Bauman, RUDN, MADI, MEPhI, hay Đại học Bách khoa Saint Petersburg... là những sinh viên được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nguồn học bổng Chính phủ, thanh niên Việt Nam tại Nga thể hiện sự chăm chỉ, chịu khó, tư duy logic tốt và tính kỷ luật cao.
Nếu được định hướng đúng đắn, đây sẽ là nguồn nhân lực công nghệ cao cực kỳ quý giá cho đất nước.
Lâu nay, phong trào thanh niên ngoài nước thường được biết đến nhiều qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Điều này quan trọng, nhưng chưa đủ trong kỷ nguyên số. Vượt ra khỏi khuôn khổ của các hoạt động bề nổi truyền thống, thanh niên Việt Nam tại Nga đang chuyển mạnh sang các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tri thức về công nghệ.
Với phương châm “Chuyên nghiệp hơn - Thực chất hơn - Quốc tế hơn”, các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã góp phần quan trọng giúp “đánh thức”, phát huy mạnh mẽ hơn nữa “trí lực” của thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga.
Từ những phong trào này, thanh niên, sinh viên tại địa bàn có thêm động lực để thi đua học tập, làm chủ các công nghệ lõi. Số lượng công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín như ISI, Scopus, VAK... đã tăng mạnh từ 931 bài viết năm 2024 lên gần 1.500 bài năm 2025, tương đương tăng 60% trong vòng 1 năm.
Đáng chú ý, tỷ lệ các công trình nghiên cứu về toán - lý thuyết, năng lượng nguyên tử, vật lý máy gia tốc và công nghệ vật liệu mới chiếm tỷ trọng cao. Sinh viên Việt Nam tại các trường đại học kỹ thuật, công nghệ hàng đầu Nga vinh dự đạt các giải thưởng nghiên cứu khoa học cao quý, trong đó có Học bổng của Chính phủ và Tổng thống Liên bang Nga.
Song song với đó, các hoạt động kết nối học thuật trong và ngoài nước cũng được tổ chức ngày một bài bản và thực chất. Điển hình là Hội thảo khoa học quốc tế “Năng lượng và vật liệu tiên tiến” phối hợp cùng Thành đoàn Hải Phòng, được tổ chức vào đầu năm 2026; việc xây dựng “Thư viện Thanh niên” với hơn 1.000 đầu sách chuyên khảo phục vụ nghiên cứu khoa học; hay việc xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 60 hội nghị khoa học Nga - Việt.
| Con số 470 sinh viên 5 tốt cấp cơ sở, 71 sinh viên 5 tốt cấp toàn Nga, và 13 sinh viên 5 tốt cấp Trung ương trong các năm 2024-2025 đã chứng minh chất lượng học tập và hội nhập của thanh niên Việt Nam tại Nga. |
![]() Các thành viên Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga nhiệm kỳ mới. Nguồn: NVCC |
Tự tin bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”
Để đóng góp vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thế hệ trẻ bên cạnh lòng nhiệt huyết, còn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tâm thế, trí tuệ. Nhận thức sâu sắc yêu cầu đó, Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên tại Liên bang Nga định hướng xây dựng hoạt động không chỉ dừng lại ở việc là nơi tập hợp phong trào, mà còn phải đóng vai trò kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cộng đồng du học sinh và tri thức trẻ.
Mục tiêu quy tụ chất xám đang được cụ thể hóa thông qua việc hình thành các không gian học thuật, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên. Những mô hình đang được nghiên cứu triển khai như Nhóm sinh viên Trí tuệ nhân tạo (AI), Mạng lưới thanh niên Công nghệ… không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tri thức, mà còn hướng tới mục tiêu trở thành những vườn ươm nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo, tiếp thu và chuyển giao các công nghệ lõi.
Các hoạt động kết nối nhân lực chất lượng cao với địa phương và doanh nghiệp trong nước cũng như của cộng đồng người Việt ở sở tại được thúc đẩy, chẳng hạn như các hoạt động tham quan, kết nối với doanh nghiệp SOSTRA, Tập đoàn TH… Các hoạt động này giúp thanh niên đưa những lý thuyết trên giảng đường thành các giải pháp ứng dụng cụ thể, thúc đẩy sự tương tác giữa tri thức khoa học - công nghệ và thực tiễn sản xuất.
Mỗi thanh niên học tập tại nước ngoài chính là một cầu nối tri thức, tiếp thu công nghệ lõi để phục vụ sự phát triển của đất nước. Trong tiến trình đó, tổ chức Đoàn, Hội sinh viên giữ vai trò là người điều phối, bảo đảm an ninh tư tưởng, giữ vững định hướng và bảo vệ chính trị nội bộ.
Từ sự hậu thuẫn vững chắc ấy, thanh niên Việt Nam tại Nga sẽ có đủ sự tự tin để chủ động hội nhập sâu rộng, tham gia và ghi dấu ấn tại các diễn đàn học thuật, văn hóa tầm cỡ của nước bạn, tiêu biểu như việc tích cực tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Sochi hay các hội nghị khoa học quốc tế. Đó là cách hiệu quả nhất để đưa tiếng nói, trí tuệ và bản lĩnh của trí thức trẻ Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế và đóng góp thiết thực cho xây dựng Tổ quốc.
Bất chấp những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị, dòng chảy tri thức và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương chưa bao giờ ngừng lại. Dưới sự lãnh đạo, định hướng toàn diện của Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội Sinh viên sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu, quy tụ và khơi dậy mạnh mẽ trí lực tuổi trẻ tại Liên bang Nga.
Thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga hôm nay đã và đang sẵn sàng mang tất cả nhiệt huyết và trí tuệ để tự tin cùng dân tộc vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Hoàng Thanh Liêm
Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Bí thư thứ Ba Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga
(Theo baoquocte.vn)













