Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Indonesia: Củng cố sự tin cậy chính trị, tạo xung lực cho Đối tác chiến lược toàn diện
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông khẳng định chuyến thăm chính thức Indonesia (ngày 14/7) của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương là bước đi cụ thể nhằm tiếp nối đà phát triển mạnh mẽ và hiện thực hóa các tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto họp báo, chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia tháng 3/2025. (Ảnh: Tuấn Anh) |
Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Indonesia lần này của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung?
Chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025. Đây là bước đi cụ thể nhằm tiếp nối đà phát triển mạnh mẽ và hiện thực hóa các tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.
![]() Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia) |
Trọng tâm của chuyến thăm lần này là nhằm củng cố sự tin cậy chính trị ở mức độ cao nhất và tạo xung lực mới cho hợp tác trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ và Quốc hội.
Đây cũng là dịp để hai bên rà soát và khởi động các chương trình hành động để hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo hai nước nhất trí nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia tháng 3/2025.
Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào thực chất, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước.
Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương (JCBC) sẽ tập trung vào những ưu tiên nào, Đại sứ kỳ vọng ra sao về kết quả của Kỳ họp đối với việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sau hơn một năm thiết lập?
Kỳ họp JCBC lần thứ 6 là "cơ chế điều phối" then chốt nhằm triển khai các nội dung hợp tác cụ thể của khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Chúng tôi đặt ưu tiên vào việc rà soát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động giai đoạn 2026 - 2030.
Kỳ vọng lớn nhất của tôi là Kỳ họp sẽ đạt được các kết quả thực chất trong việc: (i) Tháo gỡ các rào cản: Đàm phán dỡ bỏ các rào cản phi thương mại và tạo điều kiện ưu đãi để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau tốt hơn; (ii) An ninh và Quốc phòng: Tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hợp tác biển, bao gồm việc thực thi Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế; (iii) Giao lưu nhân dân: Thúc đẩy kết nối hạ tầng, tăng tần suất các đường bay trực tiếp để đưa lượng khách du lịch vượt ngưỡng 120.000 khách của năm 2024.
Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Đại sứ đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong những lĩnh vực kinh tế mới nổi?
Tiềm năng giữa hai nước là vô cùng to lớn khi chúng ta sở hữu những thế mạnh mang tính bổ trợ chiến lược. Với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028, các lĩnh vực kinh tế mới nổi sẽ là động lực tăng trưởng chính.
Cụ thể, hai nước đang tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, một là, hệ sinh thái xe điện: Với các dự án biểu tượng như nhà máy 1,2 tỷ USD của VinFast và sự hiện diện của Xanh SM tại Indonesia, hai bên đang cùng nhau tham gia sâu vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Hai là, kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng: Hợp tác trong lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0.
Ba là, công nghiệp Halal: Đây là dư địa rất lớn để các sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Indonesia và thế giới Hồi giáo. Bốn là, kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất và đảm bảo an ninh lương thực khu vực.
Là hai thành viên chủ động trong ASEAN, theo Đại sứ, hợp tác Việt Nam-Indonesia có thể đóng góp như thế nào cho tầm nhìn phát triển chung của Hiệp hội?
Với tổng dân số chiếm 60% và tiềm lực kinh tế hàng đầu của ASEAN, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Indonesia chính là "mỏ neo" cho sự ổn định và phát triển của khu vực.
Sự gắn kết này đóng góp cho ASEAN ở ba khía cạnh: Thứ nhất là củng cố vai trò trung tâm: Hai nước luôn phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương, duy trì sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Thứ hai là nâng cao tính tự cường kinh tế: Việc thúc đẩy thương mại song phương và các chuỗi cung ứng mới (như xe điện) giúp ASEAN đứng vững trước các biến động toàn cầu. Thứ ba là hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng: Năm 2025 kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Indonesia để triển khai các sáng kiến như Diễn đàn Tương lai ASEAN, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết và vững mạnh.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Hà Phương/ baoquocte.vn






















