A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Hoàng Sa – Trường Sa ơi! – Tiếng lòng của người con đất Việt hướng về biển đảo quê hương

Bài hát “Hoàng Sa – Trường Sa ơi!” là sáng tác của Nhà báo Huy Thắng, Việt kiều ở CHLB Đức, khi ông cùng Đoàn kiều bào tại các nước ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 4/2014. Bài hát là sự trải lòng của tác giả và cũng là tình cảm của mọi người con đất Việt, đặc biệt là kiều bào sống xa Tổ quốc, khi được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng nơi tiền tiêu Tổ quốc và là nơi đón bình minh đầu tiên trên mảnh đất hình chữ S.

                                                               

Nhà báo Huy Thắng - Tác giả bài hát 

“Hoàng Sa ơi – Trường Sa ơi chúng con đã về đây!
Dù ở nơi đâu không quên mảnh đất này.
Giữa ngàn trùng khơi Biển Đông sóng gió
Quần đảo của ta đó Hoàng Sa-Trường Sa”.

Với lời hát giản dị, nhưng khi cất lên là sự khẳng định đanh thép rõ ràng về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đồng thời là lời thề và quyết tâm của dân tộc Việt Nam sát cánh cùng các chiến sĩ Hải quân bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc Việt Nam.

“Hoàng Sa của Việt Nam ta, Trường Sa chủ quyền Việt Nam ta.
Mảnh đất ông cha ngàn đời để lại, giữ đảo quê hương bao lớp người đã ngã xuống.
Máu nhuộn đỏ cờ mãi mãi tung bay.
Hoàng Sa ơi! Trường Sa ơi chúng con đã về đây!
Cho con ôm hôn mảnh đất mặn mòi, con xin hiến dâng trái tim nóng bỏng.
Dòng máu Lạc Hồng thành lũy giữ Biển Đông…”

Bài hát như lời nhắc nhở bảo vệ và gìn giữ biên cương hải đảo là trách nhiệm của cả dân tộc và lâu dài từ thế hệ này đến thế hệ khác, với khí phách “Dòng máu Lạc Hồng” được hun đúc tôi luyện qua lớp lớp những người con đất Việt là “Thành lũy giữ Biển Đông”.  

Điều đặc biệt của bài hát là được tác giả Huy Thắng sáng tác trong chuyến hải trình thăm Trường Sa và được tác giả công bố biểu diễn với các thành viên trong đoàn, các chiến sĩ trên các đảo trong những buổi giao lưu ấm cúng trên boong tàu HQ 571 và các điểm đảo. Bài hát đã cuốn hút, tạo ấn tượng với rất nhiều người, trong đó có cả một số đại biểu kiều bào tại Mỹ trước đây đã một thời đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Họ đã cùng tác giả hát, và hát một cách say sưa ca khúc này. Đặc biệt, trong chương trình cầu truyền hình “Đảo Trường Sa – TPHCM - Hà Nội - Điện Biên Phủ”  kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2014), ca khúc đã được chính tác giả - Nhà báo Huy Thắng và ông David Nguyễn – Việt kiều Mỹ hát song ca như một sự hòa hợp dân tộc. Tiết mục biểu diễn của hai đại biểu đã nhận được sự hưởng ứng khích lệ bởi những tràng pháo tay ròn rã kéo dài của khán giả. Ca từ của bài hát dường như nói thay nỗi lòng tâm cam của tất cả mọi người con đất Việt.

Bài hát “Hoàng Sa – Trường Sa ơi!” cũng được Dàn nhạc Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam tuyển chọn để hòa âm phối khí dàn dựng biểu diễn.

Từ đó đến nay, ca khúc này luôn là hành trang gắn liền với các đoàn kiều bào ra thăm quần đảo Trường Sa và các chiến sĩ Hải quân trên đảo. Bài hát đã được nhiều cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong và ngoài nước giới thiệu rộng rãi tới khán thính giả và độc giả khắp nơi.

Phương Linh


Các tin khác

Tin tiêu điểm