A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuân Quê hương để lại ấn tượng tốt đẹp và gợi tình cảm hướng về quê hương của kiều bào

Ông bà Nguyễn Lương, một doanh nghiệp, đại diện kiều bào khu vực Trung Lào tham dự Đoàn đại biểu kiều bào có công, sau khi tham dự buổi gặp mặt “Xuân Quê hương” trở về Savannakhét đã đến Tổng lãnh sự quán trao số tiền 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng) để hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình nghèo tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ trương tổ chức buổi gặp mặt thường niên cho kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam là một chủ trương đúng đắn được bà con kiều bào nhiệt liệt hoan nghênh, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào mà thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (chương trình truyền hình trực tiếp của VTV1, VTV4…).

Các buổi gặp mặt “Xuân Quê hương” hàng năm đều được sự quan tâm theo dõi tường tận của đông đảo bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, phấn khởi, tin tưởng về một chính sách Đại đoàn kết, nhất quán trước sau như một của Nhà nước ta đối với bà con kiều bào, đặc biệt  động viên tích cực những người trực tiếp được tham dự buổi gặp mặt.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, ông bà Nguyễn Lương, một doanh nghiệp, đại diện kiều bào khu vực Trung Lào tham dự Đoàn đại biểu kiều bào có công, sau khi tham dự buổi gặp mặt “Xuân Quê hương” trở về Savannakhét đã đến Tổng lãnh sự quán trao số tiền 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng) để hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình nghèo tỉnh Hà Tĩnh.

Q.H


Các tin khác

Tin tiêu điểm