A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TP HCM họp mặt kiều bào đón Xuân

Tối 28/1, tại TP HCM, khoảng 600 kiều bào các nước và thân nhân đã tham dự chương trình họp mặt kiều bào đón Xuân Quý Tỵ 2013, do Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp với Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều tổ chức.

Chương trình có chủ đề “Kiều bào, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước giao lưu, liên kết cùng phát triển”.

Tại buổi họp mặt, bà con kiều bào đã tham quan các quầy hàng giới thiệu sản phảm truyền thống, được các ông Đồ cho chữ, câu đối ngày Tết và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng đặc sắc. Với chủ đề “Kiều bào, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước giao lưu, liên kết cùng phát triển”, đây là dịp để kiều bào giao lưu với các doanh nghiệp trong nước nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Tính đến nay, cả nước có khoảng 3.500 doanh nghiệp được thành lập có vốn góp của kiều bào với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 8,4 tỷ USD. Lượng kiều hồi gửi về nước tăng trung bình từ 10% đến 15% mỗi năm, riêng năm 2012 đạt trên 10 tỷ USD, trong đó TP HCM là 4,1 tỷ USD.

Với chương trình họp mặt kiều bào được tổ chức hằng năm mỗi khi Tết đến sẽ giúp kiều bào hiểu thêm về tình hình đất nước, đồng thời là khởi điểm của nhiều mối liên kết xuyên quốc gia, thúc đẩy sự kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới cùng tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cho sự phát triển của quê hương.

Bà Trương Thị Kim Anh, kiều bào Pháp cho biết: “Tết Việt lúc nào cũng có cái hồn Việt. Người Việt dù xa xứ lúc nào nhớ Tết cũng nôn nao. Không khí Tết ở Việt Nam tưng bừng, nhất là được gặp người thân trong không khí gia đình, có lì xì chúc Tết rất vui. Tôi có kể với những người ngoại quốc, họ nghe rất thích. Với tôi, được về quê hương ăn Tết là một điều may mắn, cứ có dịp là về”./.

Ngọc Xuân/VOV- TP HCM


Các tin khác

Tin tiêu điểm