A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn thư của ông Bùi Nam, kiều bào tại Australia

Ngày 08/8/2014, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của ông Bùi Nam, kiều bào tại Úc, hiện trú tại: số 22 Waranga Way Taylors Hill Vic.3037 Australia, về việc phần mộ Thượng Tổ họ Bùi ở tổ 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang bị xâm hại nghiêm trọng, trái quy định pháp luật.

Nội dung đơn thư phán ánh, gia đình ông Đặng Đình Đức ở tổ 20 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã lấn chiếm phần đất khu mộ cụ Thượng Tổ Bùi Chí Đức (là ông nội của Tiến sỹ Bùi Xương Trạch-người được vinh danh và được đặt tên cho một đường phố ở thủ đô Hà Nội) với diện tích 40m2 để xây dựng nhà cấp 4 cho thuê, đè lên phần mộ chỉ còn lại phần bia. Khu đất mộ Tổ Họ Bùi do ông Bùi Đăng Thái đứng tên quản lý hiện ở Thịnh Liệt (theo trích lục bản đồ có xác nhận của UBND xã Định Công ngày 28/6/2000).

* Kết quả giải quyết:

Ngày 19/8/2014, Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã có Công văn số 532/UBNV-Ttra gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để chỉ đạo các ban, ngành chức năng xem xét, giải quyết trả lại phần đất bị lấn chiếm đã nêu trong đơn thư.

Ngày 28/8/2014, Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã liên hệ làm việc với UBND phường Định Công. Ngày 22/8/2014, tại trụ sở UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tiến hành hòa giải để tìm giải pháp giải quyết việc sử dụng đất (đang tranh chấp) tại tổ 20 phường Định Công, nhưng không có kết quả.

Ngày 15/9/2014, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 6978/UBND-TNMT giao UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo đơn vị liên quan giải quyết báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/10/2014.

Đề nghị ông Bùi Nam tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của các ban ngành liên quan./.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm