A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuân Quê hương 2019: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gặp gỡ bà con kiều bào

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Xuân Quê hương 2019, chiều nay 26/1/2019 (21 tháng Chạp) tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều hoạt động cùng đoàn đại biểu kiều bào về nước đón Tết cổ truyền dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân và đông đảo bà con kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép tại Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào đón kiều bào về nước

 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Đoàn kiều bào tiêu biểu dâng hương tại Đền Ngọc Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Phu nhân và bà con kiều bào làm lễ thả cá chép

Hơn 20 năm qua, Xuân Quê hương đã trở thành một chương trình thông lệ, là nơi hội ngộ bà con từ khắp nơi trên thế giới mỗi dịp Tết đến xuân về. Gặp gỡ bà con kiều bào tham dự Xuân Quê hương từ lâu cũng trở thành một trong những hoạt động thường niên vào dịp cuối năm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã cùng 107 đại biểu kiều bào làm lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng bà con kiều bào làm lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đông đảo bà con kiều bào.

Thủ tướng vui mừng chào đón Đoàn đại biểu kiều bào – những người đại diện cho gần 1 ngàn kiều bào về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2019. Thủ tướng cho biết năm 2018 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng và có những bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện mức sống của người dân cũng như bảo đảm an ninh – quốc phòng.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đóng góp của kiều bào với đất nước

Tại buổi tiếp, kiều bào tại nhiều quốc gia đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn dõi theo và tự hào về những thành tựu của đất nước. Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc, bày tỏ: Nguồn lực trí thức kiều bào có thể được ví như một “mỏ vàng lộ thiên” của quốc gia. Bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều mong muốn được đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của quê hương. Vì vậy, chúng tôi hy vọng Chính phủ sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để “mỏ vàng lộ thiên” ấy được phát huy giá trị.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên phát biểu tại buổi tiếp

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn trân trọng và đánh giá cao tài năng, tâm huyết và sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước. Sự phát triển của đất nước không thể thiếu nguồn lực của hơn 4,5 triệu kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thủ tướng mong rằng bà con ta một mặt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp cho đất nước sở tại, mặt khác tiếp tục chung tay góp sức với Chính phủ và đồng bào cả nước để đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Cuối cùng, Thủ tướng thay mặt Chính phủ chúc bà con và gia đình đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đầm ấm, thân thương và một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc./.

Mai Phương


Các tin khác

Tin tiêu điểm